Tuyển Malaysia thi đấu tệ hại, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nguy cơ bị sa thải

GD&TĐ - Theo nguồn tin từ tờ Berita Harian, ông Tan Cheng Hoe đã chịu nhiều áp lực từ các cư dân mạng Malaysia về việc yêu cầu phải từ chức.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đứng trước nguy cơ mất ghế sau thành tích tệ hại của Malaysia.
Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đứng trước nguy cơ mất ghế sau thành tích tệ hại của Malaysia.

Tối 20/12, trang chủ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) phát đi thông cáo nhận trách nhiệm về thất bại ở AFF Suzuki Cup 2020. Cùng với đó, FAM cũng nhấn mạnh đã yêu cầu ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Malaysia phải gửi báo cáo về nguyên nhân thất bại của đội nhà.

"Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhận toàn bộ trách nhiệm về thất bại của đội tuyển quốc gia trong việc không thể lọt vào bán kết AFF Suzuki Cup 2020 tại Singapore.

Chủ tịch FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Mohd Amin, đã chỉ đạo ban huấn luyện đội tuyển quốc gia gửi báo cáo đánh giá và phân tích đầy đủ màn trình diễn của đội ở chiến dịch tại Singapore cho Ủy ban quản lý đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe, Malaysia đã có được 2 trận thắng trước Lào và Campuchia, nhưng sau đó để thua Việt Nam và Indonesia, dẫn tới việc không thể giành vé vào bán kết.

Tổng thư ký FAM Mohd Saifuddin Abu Bakar cho biết báo cáo sau khi được Ủy ban quản lý đội tuyển quốc gia xem xét kỹ lưỡng sẽ được trình bày tại cuộc họp của Ủy ban điều hành FAM sau đó", trang chủ FAM thông báo.

Dư luận Malaysia vô cùng thất vọng với phong độ tệ hại của đội nhà tại AFF Cup 2020. Theo nguồn tin từ tờ Berita Harian, ông Tan Cheng Hoe đã chịu nhiều áp lực từ các cư dân mạng Malaysia về việc yêu cầu phải từ chức.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Mohd Yusoff Mahadi cho biết đang chờ các cuộc họp với ban lãnh đạo.

Theo ông Mahadi, số phận của huấn luyện viên Cheng Hoe sẽ do Ủy ban quản lý đội tuyển quốc gia quyết định.

"Việc huấn luyện viên muốn từ chức thường xảy ra mỗi khi đội thua cuộc. Tuy nhiên, chúng tôi chờ Ủy ban quản lý đội tuyển quốc gia quyết định khi báo cáo được đệ trình tại cuộc họp ủy ban.

Chúng tôi sẽ yêu cầu các huấn luyện viên chuẩn bị một báo cáo và bản thân tôi sẽ chuẩn bị báo cáo với tư cách là một người quản lý đội tuyển. Tất cả sẽ được trình bày trong cuộc họp trước khi đưa ra quyết định", ông Mohd Yusoff nói thêm.

Phó Chủ tịch FAM cho biết, toàn đội rất thất vọng về việc Malaysia sớm bị loại khỏi AFF Cup 2020: “Nếu nhìn một số đội thi đấu lần này, họ đã chuẩn bị tốt hơn chúng tôi. Nhìn chung, tôi thất vọng với kết quả đó khi không đạt được mục tiêu đã đề ra là đủ điều kiện vào chung kết", Yusoff nhấn mạnh.

Theo lịch, tuyển Indonesia sẽ gặp chủ nhà Singapore ở bán kết lượt đi ngày 22/12, trong khi tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan 1 ngày sau đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.