Tuyển Malaysia mất sao châu Âu ở AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Do AFF Cup không không nằm trong hệ thống FIFA nên Malaysia không thể có được sự phục vụ của Dion Cools.

Dion Cools không được trở về tham dự AFF Cup 2022 cùng Malaysia.
Dion Cools không được trở về tham dự AFF Cup 2022 cùng Malaysia.

Theo Arena Metro, do đang đầu quân cho một đội bóng châu Âu (Jablonec tại giải VĐQG Czech) nên Dion Cools sẽ không được trở về tham dự AFF Cup 2022.

Giống như Quang Hải, đội bóng chủ quản không đồng ý để Dion Cools về thi đấu ở AFF Cup vì giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.

Dion Cools sinh năm 1996, trưởng thành ở bóng đá Bỉ, dự UEFA Champions League, Europa League. Cools từng cùng U21 Bỉ dự U21 châu Âu nhưng không muốn tiếp tục phấn đấu lên tuyển Bỉ mà lựa chọn khoác áo Malaysia.

Dưới thời HLV Tan Cheng Hoe, Cools đã được thử nghiệm ở nhiều vị trí từ trung vệ, hậu vệ cánh tới tiền đạo nhưng phải tới vòng loại Asian Cup 2023 dưới thời HLV Kim Pan-gon.

Báo chí Malaysia cho biết: “ĐTQG sẽ không có được sự phục vụ của Cools. Anh ấy luôn là mẫu cầu thủ nhiệt huyết với ĐTQG khi sẵn sàng bay xa hàng nghìn dặm để về phục vụ đội nhà. Sự ảnh hưởng của cầu thủ mang hai dòng máu Malaysia-Bỉ này là rất rõ ràng.

Anh đã chỉ đạo tốt hàng thủ, giúp đội nhà thi đấu vững vàng tại vòng loại Asian Cup. Trên thực tế, anh cũng đã ghi một bàn giúp Malaysia hạ Bangladesh 4-1 để chính thức giành vé dự VCK tại Qatar”.

Theo kết quả bốc thăm AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B cùng với các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Ở phía đối diện, ĐT Thái Lan sẽ đụng độ Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trận play-off Brunei/Đông Timor. Nhìn vào tương quan lực lượng các đội tuyển, việc ĐT Việt Nam giành lấy tấm vé vào bán kết.

HLV Park Hang Seo và VFF đã đạt thỏa thuận không tái ký hợp đồng sau khi AFF Cup 2022 kết thúc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ rời cương vị HLV trưởng ĐTVN sau 5 năm gắn bó.

Giải vô địch Đông Nam Á 2022 sẽ mang tên gọi mới, đổi từ AFF Suzuki Cup sang AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.

Giải đấu có sự góp mặt của 10 đội bóng hàng đầu khu vực bao gồm: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đội thứ 10 sẽ được xác định sau trận play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ