Sốc với giá vé xem trận Thái Lan - Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giá vé xem trận tái đấu giữa Thái Lan và Hàn Quốc tăng chóng mặt sau kết quả tích cực mới đây của “Voi chiến”.

Tuyển Thái Lan tiếp đón Hàn Quốc trên sân nhà ở lượt trận 4 vòng loại World Cup.
Tuyển Thái Lan tiếp đón Hàn Quốc trên sân nhà ở lượt trận 4 vòng loại World Cup.

Ở lượt trận thứ 3 vòng loại 2 World Cup, tuyển Thái Lan đã thi đấu tuyệt hay và cầm hòa Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà của đối thủ qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp vào vòng loại 3 dù trước đó đã để thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Trung Quốc.

Trận hòa này khiến sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Thái Lan dành cho Voi chiến ở trận tái đấu Hàn Quốc sắp tới tăng lên mạnh mẽ.

Tờ Siamsport viết: “Hệ thống bán vé đã chứng kiến một lượng vé lớn được tiêu thụ trong những ngày qua. Tất cả các vé đã được phân phối hết, với các mức giá lần lượt là 165, 295, 395, 560, 700 và 750 baht (tương đương từ 120.000 đến 510.000 đồng/vé).

Nhưng gần đây, có nhiều nhóm đã công khai bán lại vé trên các trang mạng xã hội. Họ đẩy giá lên cao gấp 10 lần giá vé được niêm yết.

Theo ghi nhận, đã có cặp vé được hét với giá 10 triệu đồng. Dự kiến đến gần ngày thi đấu, chắc chắn sẽ tiếp tục có những tấm vé cao ngất ngưởng được tung ra. Có thể gấp 20, 30 lần giá vé được niêm yết.

Tuy nhiên, có lẽ niềm đam mê và niềm tin dành cho đội tuyển quốc gia bây giờ đã quá lớn. Chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát và họ cho biết họ sẵn sàng chi số tiền lớn như thế để vào sân xem trực tiếp trận đấu của Thái Lan với Hàn Quốc”.

Dù có được điểm số trước Hàn Quốc nhưng tuyển Thái Lan đã phải trả giá đắt với chấn thương của của Teerathorn Bunmathan.

“Chấn thương của Bunmathan không quá nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn chờ kết quả của đội ngũ y tế. Trận đấu tiếp theo chúng tôi sẽ được trở về sân nhà gặp tuyển Hàn Quốc.

Đây sẽ trận đấu mà chúng tôi phải chuẩn bị tốt cho đội. Và trong quá trình chuẩn bị, tôi luôn nói với các cầu thủ rằng nếu có chấn thương thì phải nhanh chóng báo cáo”, HLV Masatada Ishii của Thái Lan cho hay.

Sau trận hòa Hàn Quốc, Thái Lan đã vươn lên vị trí thứ 2 bảng C, bằng Trung Quốc nhưng nhỉnh hơn về hiệu số (Thái Lan có hiệu số +1, Trung Quốc có hiệu số -2).

Nếu giành được ít nhất 1 điểm ở trận lượt về với Hàn Quốc tới đây, Thái Lan sẽ chiếm ưu thế lớn trong việc đoạt vé vào vòng trong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ