Tuyển Hàn Quốc bị điều tra bê bối liên quan tới Son Heung-min

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hiện có nguồn tin tố cáo, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã che giấu tình hình chấn thương của Son Heung-min và các đồng đội tại World Cup 2022.

Son Heung-min trải qua một kỳ World Cup tương đối thành công trên đất Qatar.
Son Heung-min trải qua một kỳ World Cup tương đối thành công trên đất Qatar.

Đội tuyển Hàn Quốc đã nói lời chia tay World Cup 2022 sau thất bại trước Brazil ở vòng 1/8. Tuy vậy, đây có thể được coi là giải đấu thành công của Son Heung-min khi họ đã góp mặt ở vòng 1/8 và chỉ chịu dừng bước khi để thua trước đội bóng rất mạnh tới từ Nam Mỹ.

Trước thềm giải đấu diễn ra, đã có những nghi ngại về tình hình chấn thương của Son Heung-min có thể gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của cầu thủ này nếu ra sân. Tuy vậy, dường như mọi chuyện còn tệ hơn thế khiến không ít các fan của tuyển Hàn Quốc tỏ ra thất vọng.

Trên trang cá nhân, HLV Ahn Deok-soo - người đồng hành cùng các chiến binh Taeguk với tư cách là HLV riêng của Son Heung-min đã bất ngờ tố giác việc Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) không chuẩn bị những điều kiện và cơ sở vật chất tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ tại Qatar.

Tờ Sportal Korea tiết lộ, mọi chi phí chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ tại Qatar đều là do bố của Son Heung-min chi trả, đồng thời ông cũng phải thuê riêng một căn phòng có tên 2701 để làm điều này.

Họ cũng cho biết, bố Son Heung-min sau đó đã tố cáo Hàn Quốc che giấu tình trạng chấn thương của cậu con trai. Thậm chí có nguồn tin cho hay, mọi góp ý của Son Heung-min sau đó với Liên đoàn bị phớt lờ khiến nhiều người vô cùng thất vọng.

Về phía Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, họ cho rằng đã có những sự hiểu lầm và hứa sẽ đưa ra thông báo sớm nhất sau cuộc họp với đội ngũ huấn luyện tại World Cup 2022.

Dù sớm dừng bước ở vòng 1/8 nhưng tuyển Hàn Quốc được người hâm mộ chào đón vô cùng nồng nhiệt khi trở về quê nhà.

Hàng trăm người hâm mộ tuyển Hàn Quốc đã có mặt tại sân bay để chào đón Son Heung-min và các đồng đội sau hành trình đáng nhớ ở World Cup 2022 trên đất Qatar.

Toàn đội Hàn Quốc vui vẻ trước sự chào đón nồng nhiệt của cổ động viên nhà. Họ đã nhận được mức thưởng 22 triệu USD từ FIFA sau khi vào vòng 1/8. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cũng đưa ra mức thưởng hậu hĩnh cho toàn đội.

HLV Paulo Bento vẫn nhận được nhiều sự ngợi khen sau khi về nước. Ông sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi tìm công việc mới. Đây cũng là giải đấu cuối cùng HLV người Tây Ban Nha dẫn dắt tuyển Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.