Tuyên dương 161 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

GD&TĐ - Ngày 4/11, tại Hà Nội, diễn ra Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2017.

Tuyên dương 161 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCSHCM tổ chức, nhằm biểu dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, là những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Năm nay 161 học sinh, sinh viên xuất sắc được tuyên dương là những tấm gương hiếu học, vượt khó vươn lên, là bông hoa tiêu biểu của các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Trong đó, có 95 học sinh đạt giải quốc gia các môn văn hóa; 62 học sinh đạt điểm cao được xét tuyển đại học năm học 2016 - 2017; 4 sinh viên đạt huy chương trong các cuộc thi đấu thể thao quốc tế.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Trong số các học sinh đỗ đại học có 12 em đỗ Đại học Y, hàng chục em đỗ đại học tốp đầu. Tiêu biểu như em Lưu Thị Minh Ngọc (dân tộc Nùng ở Hà Giang), Nguyễn Đức Hoàng (dân tộc Mường ở Hòa Bình), Nông Ngọc Quân (dân tộc Tày ở Lạng Sơn) đã đạt trên 29 điểm đều được tuyển vào Đại học Y Hà Nội

Em Phạm Minh Chính (dân tộc Mường ở Thanh Hóa) và Quàng Thị Lai (dân tộc Thái ở Lai Châu) đạt huy chương vàng cuộc thi thể thao Đông Nam Á.

Đặc biệt có 13 em học sinh dân tộc rất ít người đạt thành tích xuất sắc như em Lý Minh Thắng (dân tộc Cống ở Mường Tè Lai Châu) luôn có ý thức vượt khó vươn lên, đỗ đại học Luật với số điểm cao, em Phù Thái Việt (dân tộc Pà Tẻn ở Hà Giang) luôn chăm chỉ học tập rèn luyện, đạt HCĐ Pencat Silat Đông Nam Á.

Biểu dương 161 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định:

Đảng và Nhà nước luôn xác định quan điểm nhất quán giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu và có những chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo nọi chung, giáo dục đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng.

Trong những năm qua, giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số đã có bước phát triển quan trọng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông dân tộc bán trú tiếp tục được củng cố, phát triển. Ngành giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng bằng khen cho những học sinh xuất sắc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, vùng dân tộc và miền núi hiện nay vẫn là địa bàn khó khăn nhất của cả nước.

Để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực này một cách bền vững thì giải pháp quan trọng là chăm lo, phát triển giáo dục đào tạo.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ bổ sung chính sách phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục quan tâm, chăm lo về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất cho ngành Giáo dục đào tạo phát triển; tiếp tục quan tâm ưu đãi bằng các chính sách giúp đội ngũ giáo viên và các em học sinh, sinh viên ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn có điều kiện sống tốt hơn nữa.

Ngành Giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương thức đào tạo để phát triển năng lực của học sinh.

Phó Thủ tướng mong muốn, các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện không ngừng để trở thành những công dân có ích, cống hiến cho Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập kinh tế, góp phần thiết thực khẳng định vị thế của đất nước với bạn bè quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.