Hải Phòng tuyên dương học sinh - sinh viên tiêu biểu

GD&TĐ - Tối 30/8, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ biểu dương học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố năm 2015.  

Những học sinh tiêu biểu tại lễ biểu dương
Những học sinh tiêu biểu tại lễ biểu dương

Buổi lễ vinh danh những học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học, đồng thời cũng ghi nhận thành tích 21 năm liền có học sinh đoạt giải khu vực, quốc tế của ngành giáo dục thành phố Cảng.

Dự buổi lễ về phía Bộ GD&ĐT có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng, lãnh đạo các Cục Vụ chức năng (Bộ GD&ĐT); về phía địa phương có ông Lê Văn Thành - Chủ tịch UBND thành phố, bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư thường trực thành ủy, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cùng các thầy cô giáo, các em học sinh.

Trong 70 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu được thành phố vinh danh, khen thưởng năm nay có 39 học sinh giành giải nhất, giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và huy chương Olympic quốc tế năm học 2014-2015; 15 học sinh thi đỗ đại học, đạt điểm cao kỳ thi THPT quốc gia và 16 sinh viên tốt nghiệp đại học thủ khoa các trường đại học tại thành phố và trong cả nước.

Năm học 2014-2015, Hải Phòng tiếp tục được ghi nhận là một trong những địa phương thuộc tốp đầu trong  giáo dục và đào tạo trong cả nước trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Hải Phòng đứng thứ 2 toàn quốc với 85/104 thí sinh đoạt giải, trong đó có 4 giải nhất, 31 giải nhì, 37 giải ba và 13 giải khuyến khích.

Đặc biệt, em Nguyễn Công Thành - học sinh lớp 12 chuyên Vật lý Trường THPT chuyên Trần Phú - đã xuất sắc giành Huy chương Bạc Vật lý khu vực châu Á, Huy chương Vàng Vật lý quốc tế, viết tiếp chuỗi thành tích đáng tự hào của GD-ĐT Hải Phòng: 21 năm liên tiếp có học sinh đoạt giải quốc tế và khu vực.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Văn Thành trao thưởng cho các học sinh, sinh viên tiêu biểu

Cùng với thành tích của Thành, 4 học sinh khác của Trường THPT chuyên Trần Phú gồm: Trần Nhật Minh, Mai Huy Hoàng, Nguyễn Thị Thùy Trang và Lê Thị Ngọc Diệp là những học sinh xuất sắc, giành giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, được tuyển thẳng vào các trường đại học.

Trong số 15 học sinh đạt điểm cao kỳ thi THPT quốc gia, Trường THPT chuyên Trần Phú góp 8 học sinh; Trường THPT Kiến An có 2 học sinh; các trường THPT Ngô Quyền, Thái Phiên, Vĩnh Bảo, An Lão, Bạch Đằng mỗi trường có 1 học sinh. Đứng đầu danh sách này là Phạm Hương Giang, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Trần Phú với 28,75 điểm (Hóa học 10 điểm; Toán 9,25 điểm; Vật lý 9,5 điểm).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khẳng định: Trong những năm qua, Hải Phòng luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, luôn quan tâm chăm lo thực hiện nhiều chủ trương chính sách phát triển sự nghiệp GD-ĐT và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Kết quả mà học sinh Hải Phòng đạt được trong năm học vừa qua là thành tích đáng tự hào, tiếp nối truyền thống hiếu học của người Hải Phòng, đồng thời khẳng định chất lượng GD mũi nhọn và phong trào phát hiện, bồi dưỡng HSG của thành phố.

Từ năm 2005 đến nay, hằng năm thành phố đều tổ chức biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập tại khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo). Đây là địa điểm tượng trưng cho truyền thống hiếu học, khoa bảng của đất và người Hải Phòng.

Việc Hải Phòng tổ chức biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu thể hiện sự quan tâm của thành phố, các ban, ngành, đoàn thể với công tác giáo dục, đào tạo nhân tài cho thành phố và đất nước. Qua đó, động viên, khuyến khích các học sinh, sinh viên tiếp tục thi đua học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, góp sức dựng xây thành phố và đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ