Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thành đoàn Hà Nội đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2022, 92 gương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu 2022.

Chương trình tuyên dương gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu.
Chương trình tuyên dương gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu.

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2022, 92 gương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu 2022.

Trong đó, 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 là những điển hình thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp và sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng trong năm qua.
Danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 gồm:

1. Em Võ Hoàng Hải, học sinh lớp 11A2 Lý Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội - lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học

2. TS. Phan Thị Huyền Thương, bác sỹ đơn vị can thiệp bào thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học

3. PGS.TS. Phạm Minh Quân, Phó Viện trưởng, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học

4. Anh Hoàng Văn Cương, Chi đoàn thôn lập Phương, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội - lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế

5. Anh Tô Quang Duy, Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Ngọn sóng mới - lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế

6. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an phường Hàng Mã, Công an quận Hoàn Kiếm – lĩnh vực quốc phòng, an ninh

7. Em Lã Minh Trường, Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – lĩnh vực thể dục, thể thao

8. Vận động viên Lại Gia Thành, vận động viên Bộ môn Cử tạ - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội- lĩnh vực thể dục, thể thao

9. Ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà, (nghệ danh: Hà MyO), Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam – lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

10. Chị Nguyễn Thị Thu Trang, sáng lập và giám đốc điều hành WildAct - tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam – lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.


Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam;...
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thành đoàn Hà Nội.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thành đoàn Hà Nội.

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Chu Hồng Minh, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã ôn lại hành trình vẻ vang 92 năm rèn luyện và trưởng thành của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và nhìn lại những đóng góp tiêu biểu, những dấu ấn nổi bật của tổ chức Đoàn Thanh niên Thành phố, tuổi trẻ Thủ đô trong hành trình vẻ vang đó.

Trải qua 92 mùa xuân - một chặng đường lịch sử gian khổ song rất đỗi vinh quang, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và tuổi trẻ Thủ đô đã luôn khẳng định lòng yêu nước vô hạn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong suốt hành trình phát triển, Đoàn đã không ngừng đổi mới, kế thừa và phát huy các giá trị, truyền thống của thế hệ cha anh để thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mình.

Chị Chu Hồng Minh, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm.
Chị Chu Hồng Minh, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm.

Truyền thống đó đã được các đoàn viên, thanh niên hôm nay kế thừa và tiếp nối một cách xứng đáng. Thanh niên Hà Nội luôn khẳng định là lớp thanh niên tiên tiến, năng động, sáng tạo, vững vàng trước những thử thách khó khăn, có chí tiến thủ, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, lập thân, khởi nghiệp; xung kích, tình nguyện, cống hiến xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố luôn nhận thức sâu sắc về trách nhiệm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh - văn minh - văn hiến - hiện đại. Đây là niềm vinh dự và tự hào lớn của tổ chức Đoàn thanh niên Thành phố với truyền thống hàng ngàn năm là kinh đô của nước Việt, là mảnh đất địa linh nhân kiệt - nơi hội tụ của bốn phương, Hà Nội là cái nôi của nhiều phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, những thành tích mà thế hệ trẻ Thủ đô đạt được ngày hôm nay rất đáng trân trọng, tự hào, có tác dụng cổ vũ, lan tỏa, thúc giục thế hệ trẻ và đoàn viên, thanh niên, trí thức trẻ Thủ đô tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước; tạo niềm tin cho Đảng bộ và chính quyền thành phố về lớp thanh niên Thủ đô trong thời đại mới.

Sứ mệnh lịch sử đã giao cho thanh niên và chọn thanh niên là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 thanh niên cũng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ phải kế thừa xứng đáng và phát huy thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc.

"Các cấp bộ Đoàn từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh hạt nhân đoàn kết chính trị của thanh niên Thủ đô; phải đặt rõ mục tiêu: "Thanh niên Thủ đô phải làm gì để xứng đáng là hình mẫu của thanh niên cả nước", bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022.
Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022.

Thành ủy tin tưởng, bằng sức trẻ và trái tim nồng cháy lửa nhiệt tình, với khối óc và bàn tay của lứa tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống, bằng niềm tin không lay chuyển và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố và tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp bước truyền thống, phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, xứng đáng là trường học của những người cộng sản trẻ tuổi, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, cùng các tầng lớp Nhân dân quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.