Sau Argentina, Indonesia muốn thi đấu với Brazil và Bồ Đào Nha

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir đang lên kế hoạch mời ĐTQG Brazil và Bồ Đào Nha thi đấu giao hữu với Indonesia.

Brazil và Bồ Đào Nha có thể thi đấu giao hữu với Indonesia trong tương lai.
Brazil và Bồ Đào Nha có thể thi đấu giao hữu với Indonesia trong tương lai.

Sau khi giành được HCV SEA Games, người hâm mộ bóng đá Indonesia tiếp tục đón nhận thêm niềm vui khi tuyển quốc gia nước này sẽ so tài với Argentina trong dịp FIFA Days trong tháng 6 tới (19/06).

Sau Argentina, Chủ tịch PSSI - Erick Thohir đang lên kế hoạch để đội nhà có thể thi đấu giao hữu với hai đội bóng rất được yêu thích khác là Brazil và Bồ Đào Nha.

Ngoài ra, đội bóng xứ Vạn đảo cũng có thể sẽ thi đấu giao hữu với ĐT lọt vào bán kết World Cup 2022 là Morocco.

"Chúng tôi đang có kế hoạch thi đấu cho khoảng thời gian FIFA Days với các nước lớn vào năm sau. Tôi cũng đã bắt đầu liên hệ", Erick Thohir nói trong một cuộc họp báo tại SVĐ Bung Karno vào ngày 24/5 vừa qua.

"Chúng tôi cũng nhận được phản hồi tích cực từ Morocco, Brazil, Bồ Đào Nha và Nga. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ chọn một đối thủ trong một năm", ông Erick Thohir nói thêm.

Được biết, để mời được Argentina, phía Indonesia đã phải chi ra khoảng 5 triệu USD (khoảng 117 tỷ đồng). Trước khi so tài với Messi và các đồng đội, Indonesia sẽ đá với ĐTQG Palestine vào ngày 14/06.

Trong khi đó, trong dịp FIFA Days, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15/6 tại sân vận động Lạch Tray của câu lạc bộ Hải Phòng.

Đây cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Philippe Troussier.

Như vậy, sau nhiều lần đề xuất xin được tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam của Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn đã thành hiện thực. Năm 2021, ông Văn Trần Hoàn gửi công văn lên lãnh đạo TP Hải Phòng xin được làm việc cùng VFF về việc Lạch Tray đăng cai hai trận đấu vòng loại World Cup 2022 sau hình ảnh xấu của sân Mỹ Đình bị chê.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây trong clip phỏng vấn của Vlog Minh Hải (Nhà báo Minh Hải), ông Văn Trần Hoàn - chủ tịch CLB Hải Phòng cũng cho biết thêm bản thân ông hy vọng ngày đội tuyển Việt Nam đá giao hữu sẽ là ngày hội lớn của người dân Hải Phòng và tất cả NHM bóng đá Việt Nam.

Để chuẩn bị cho trận đấu nói trên, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại tại trung tâm đào tạo bóng đá của VFF vào ngày 7/6, sau khi kết thúc vòng 11 V-League 2023.

Thời gian qua, HLV Philippe Troussier và các cộng sự đã tới các sân đấu của V.League và hạng Nhất để theo dõi phong độ của các tuyển thủ cũng như tìm kiếm những nhân tố mới cho đội tuyển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ