Tuyên bố mới của ông Shoigu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 26/9 cho biết, quân đội Nga sẽ tiếp tục chiến đấu để đạt được các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Phát biểu tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/9, ông Shoigu tuyên bố Mỹ và các đồng minh tiếp tục trang bị vũ khí cho Lực lượng vũ trang Ukraine, còn chế độ Kiev tiếp tục cử binh lính chưa qua đào tạo tới các cuộc tấn công vô nghĩa.

Vị tướng Nga cho rằng, những hành động hoài nghi như vậy của phương Tây và tay sai của họ chỉ có thể đẩy Ukraine đến sự tự hủy diệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh chiến đấu cho lực lượng vũ trang nước này bằng cách cung cấp vũ khí hiện đại và cải thiện công tác huấn luyện dựa trên kinh nghiệm của hoạt động đặc biệt.

“Việc thực hiện nhất quán các biện pháp và kế hoạch hoạt động cho đến năm 2025 sẽ cho phép chúng tôi đạt được mục tiêu của mình”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga kết luận.

Trước đó không lâu, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Kartapolov cho biết, những người Nga được huy động sẽ rời khỏi khu vực chiến đấu sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine kết thúc.

"Họ sẽ trở về nhà sau khi hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt. Không có sự luân chuyển. Họ có thể nghỉ phép sau mỗi sáu tháng phục vụ", ông Kartapolov nói, và lưu ý rằng, thời gian nghỉ phép không bao gồm thời gian đi lại.

"Đây là một quá trình liên tục. Có những đơn vị mới được thành lập và bổ sung. Có người bị thương và phải ngừng phục vụ một thời gian, nhưng đơn vị này phải luôn sẵn sàng chiến đấu", vị quan chức Nga cho biết thêm.

Ngày 15/9/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết có tới 300.000 công dân Nga đã ký hợp đồng với Lực lượng vũ trang Nga. Những người này “sẵn sàng hy sinh mạng sống vì lợi ích của quê hương, bảo vệ lợi ích của nước Nga”.

Lệnh huy động một phần 300.000 quân dự bị để chiến đấu ở Ukraine được công bố ở Nga vào ngày 21/9/ 2022.

Ngày 28/10/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết đợt huy động đã hoàn tất.

Theo Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh chụp từ màn hình.

'Cha ông tôi là chiến sĩ Điện Biên'

GD&TĐ - Đó là tên gọi của chuỗi phóng sự phát sóng mỗi thứ 3 và thứ 7 hằng tuần, trong chương trình Café sáng, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.