Tuyên bố của Giám đốc điều hành UNICEF về cắt giảm viện trợ nước ngoài toàn cầu

GD&TĐ - Văn phòng UNICEF tại New York (Hoa Kỳ) đã phát đi Tuyên bố của Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell về cắt giảm viện trợ nước ngoài toàn cầu.

(Ảnh minh họa/internet)
(Ảnh minh họa/internet)

Trong thông báo có nêu, việc cắt giảm các khoản tài trợ (cả đã công bố và theo dự kiến) sẽ làm hạn chế khả năng của UNICEF trong việc hỗ trợ hàng triệu trẻ em đang cần giúp đỡ khẩn cấp.

Việc nhiều quốc gia cắt giảm viện trợ này diễn ra sau hai năm cắt giảm tài trợ, đúng vào thời điểm cần thiết nhất. Hàng triệu trẻ em đang chịu ảnh hưởng bởi xung đột, cần được tiêm phòng các bệnh nguy hiểm như: Sởi và bại liệt, cũng như cần được học tập và chăm sóc sức khỏe.

Khi nhu cầu tiếp tục vượt quá nguồn lực, UNICEF không ngừng nâng cao hiệu quả và đổi mới trong công việc của mình, đồng thời tận dụng tối đa mọi khoản đóng góp để hỗ trợ trẻ em dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi thực tế rằng, những khoản cắt giảm mới này đang tạo ra cuộc khủng hoảng tài trợ toàn cầu, đe dọa đến tính mạng của hàng triệu trẻ em.

UNICEF được tài trợ hoàn toàn bằng các khoản đóng góp tự nguyện từ chính phủ, các đối tác doanh nghiệp tư nhân và cá nhân. Sự hỗ trợ này đã giúp cứu sống hàng triệu trẻ em, ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm và giảm thiểu rủi ro, bất ổn và bạo lực.

“Cùng với các đối tác, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ mang tính lịch sử. Kể từ năm 2000, tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi trên toàn cầu đã giảm 50%. Nhờ những nỗ lực này, hàng triệu trẻ em đã được cứu sống. Hàng triệu em khác đã được bảo vệ, có sức khỏe tốt hơn và một tương lai tươi sáng hơn", Tuyên bố của Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell nhấn mạnh và kêu gọi tất cả các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các chương trình viện trợ quan trọng dành cho trẻ em trên thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.