Tuyển Anh nhận lời chúc của Nữ hoàng Elizabeth II trước trận chung kết EURO 2020

GD&TĐ - Trước trận chung kết EURO 2020 với tuyển Ý, thầy trò Gareth Southgate đã nhận được lời chúc từ Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Tuyển Anh nhận nhận lời chúc từ Nữ hoàng Anh Elizabeth II.s
Tuyển Anh nhận nhận lời chúc từ Nữ hoàng Anh Elizabeth II.s

Trận chung kết EURO 2020 giữa Italia và Anh được diễn ra vào lúc 2h00 rạng sáng 12/7. Với đội hình nhiều sao, phong độ đang rực sáng, chắc chắn cả hai đội sẽ cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn với nhiều siêu phẩm đẹp mắt được ghi.

Trước thời khắc lịch sử, thầy trò Gareth Southgate đã nhận lời chúc từ Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Trong thư có viết: “Gửi Ngài Gareth Southgate, OBE (Sĩ quan Đế chế Anh),

55 năm trước, tôi có cơ may được chứng kiến chức vô địch World Cup của Bobby Moore (đội trưởng tuyển Anh lên ngôi 1966 – PV), và biết điều đó có ý nghĩa như thế nào với các cầu thủ, HLV, các nhân viên trong mục tiêu tiến vào trận chung kết và lên ngôi vô địch ở một giải đấu lớn.

Tôi xin gửi lời chúc mừng từ gia đình Hoàng gia tới tất cả các bạn vì đã lọt vào trận đấu cuối cùng EURO. Tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp cho trận đấu ngày mai và hy vọng lịch sử sẽ được ghi lại, không chỉ bởi thành công của các bạn, mà còn tinh thần chiến đấu, sự cam kết và niềm tự hào mà các bạn đã chứng tỏ".

Năm nay, Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị đã bước sang tuổi 95, và bà sẽ rất vui lòng được trao tước Hiệp sĩ cho HLV Gareth Southgate – trong trường hợp ĐT Anh lên ngôi tại EURO 2020.

Năm 2019, HLV Gareth Southgate đã được Hoàng gia Anh phong tước OBE (Sĩ quan Đế chế Anh) sau khi cùng ĐT Anh lọt vào bán kết World Cup 2018. Theo báo chí nước Anh, chiến lược gia 50 tuổi này sẽ được nâng tước hiệu lên KBE (Hiệp sĩ Đế chế Anh) và có chữ SIR trước họ tên nếu giúp tuyển Anh vô địch EURO 2020.

Trước trận Chung kết Euro 2020, HLV Southgate tỏ ra rất thận trọng, và đánh giá rất cao đẳng cấp của đối thủ.

"Tôi đã theo dõi Italia sát sao trong 2 năm qua và biết những gì HLV Roberto Mancini đang làm. Chúng tôi biết họ thất vọng khi không được tham dự World Cup 2018 và đã có sự trở lại ấn tượng.

Italia là một đội bóng tuyệt vời, họ đã chơi 12 trận bán kết và 10 trận chung kết. Đối với chúng tôi, đó là một thành tích đáng kinh ngạc. Chúng tôi vẫn còn một quãng đường dài phía trước để có thể trở thành một quốc gia bóng đá giàu thành tích như Italia".

Các CĐV Anh đã để lại hình ảnh xấu khi la ó quốc ca Đức và Đan Mạch trong những trận đấu ở vòng knock-out tại Wembley. Và vào đêm nay, nhiều khả năng những tiếng la ó sẽ lại cất lên để gây áp lực cho đội tuyển Italia. Nhưng HLV Southgate hy vọng các CĐV sẽ thể hiện sự tôn trọng và tránh tạo thêm động lực cho đoàn quân của Mancini.

“Việc CĐV của chúng ta luôn tôn trọng đối thủ là điều quan trọng. Chúng tôi biết rằng khi chúng tôi đá ở nước ngoài và các CĐV la ó quốc ca của chúng tôi thì nó chỉ khiến chúng tôi quyết tâm hơn. Tôi không nghĩ điều đó giúp ích gì cho đội tuyển. Chúng ta có thể khiến họ sợ hãi vì la ó trong trận đấu. Việc la ó quốc ca thì khác hoàn toàn”.

Thông tin lực lượng Italia vs Anh trước trận:

Đội tuyển Italia: Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola vẫn chưa thể bình phục. Khả năng ra sân của Florenzi bị bỏ ngỏ.

Đội tuyển Anh: Lực lượng mạnh nhất.

Đội hình Italia vs Anh dự kiến:

Italia (4-4-3): Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson; Nicolò Barella, Jorginho, Marco Verratti, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne.

Anh (4-2-3-1): Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Kalvin Phillips, Declan Rice, Bukayo Saka, Mason Mount, Raheem Sterling, Harry Kane.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...