Sốc: 477 triệu đồng một cặp vé xem trận chung kết EURO 2020

GD&TĐ -Giá vé chợ đen lên tới 15.000 bảng Anh (tức gần 477 triệu đồng)/cặp dự khán trận chung kết EURO 2020 giữa tuyển Anh với Italia trên ‘thánh địa’ Wembley.

Mỗi cặp vé xem trận chung kết Euro 2020 có giá lên tới gần 477 triệu đồng.
Mỗi cặp vé xem trận chung kết Euro 2020 có giá lên tới gần 477 triệu đồng.

Người hâm mộ Tam Sư đang tuyệt vọng lùng sục vé chợ đen khi toàn bộ vé xem trận chung kết EURO 2020 hiện đã … có chủ. Trang mạng chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng không có thông tin nào về vé được hoàn lại.

Trong bối cảnh đó, người hâm mộ Anh phải lùng sục kiếm vé ngoài luồng chính thống từ Ban tổ chức.

Để có thể xem Harry Kane và các đồng đội ‘bằng xương bằng thịt’thi đấu với Italia, cổ động viên phải móc hầu bao số tiền lên tới gần 477 triệu đồng cho mỗi cặp vé khi mua trên trang thương mại điện tử e Bay.

UEFA đã nỗ lực ngăn chặn hoạt động của các phe vé nhưng không thành công.

Về phần cổ động viên Italia, họ được phân bổ 9.000 vé nhưng chỉ có 1.000 người được cấp thị thực nhập cảnh vào Anh, số còn lại thuộc về những người đã và đang sinh sống, làm việc tại xứ sở xương mù.

Giữa chính phủ Anh và Italia hiện đang có thỏa thuận giới hạn người hâm mộ đi lại trong 12 giờ trên đất Anh, các chuyến bay và phương tiện vận chuyển riêng cũng được bố trí để đưa họ đến sân Wembley.

Ngoài ra, cổ động viên Italia còn phải trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước và sau chuyến đi. Sau khi ‘thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng tròn’ và trở về nước, họ tiếp tục phải cách ly thêm 5 ngày nữa.

Được biết, dù có vé trong tay nhưng để được vào sân Wembley xem trận chung kết EURO 2020 tất cả các cổ động viên phải đảm bảo điều kiện: Có giấy chứng nhận đã tiêm 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 hoặc giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ.

Cuộc tranh ngôi vương Euro 2020 giữa Italia với Anh diễn ra lúc 02h00 ngày 12/7 (giờ Hà Nội).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ