Tựu trường, khai giảng trong điều kiện dịch bệnh: Chủ động và linh hoạt

GD&TĐ - Năm nay, các địa phương, nhà trường sẵn sàng tâm thế tổ chức tựu trường, khai giảng năm học mới trong điều kiện dịch bệnh.

Bảo đảm mọi điều kiện an toàn cho học sinh tới trường. Ảnh minh họa
Bảo đảm mọi điều kiện an toàn cho học sinh tới trường. Ảnh minh họa

Các kịch bản tổ chức hoạt động này được tính đến từ sớm để vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, vừa giữ được ý nghĩa, không khí đặc trưng ngày khai trường.

Chủ động kịch bản

Trường THPT Bình Minh (Hà Nội) chuẩn bị từ rất sớm cho các kịch bản, phương án khai giảng năm học mới. Theo cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thành, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt và UBND TP Hà Nội cho phép HS đến trường học bình thường, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng, dạy học trực tiếp, bảo đảm mọi điều kiện an toàn về phòng chống dịch bệnh. Nếu dịch bệnh phức tạp, HS không được đến trường, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng, dạy trực tuyến.

Với khai giảng trực tiếp, trường chuẩn bị 2 phương án: Tổ chức theo truyền thống như mọi năm, bảo đảm giãn cách; trực tiếp kết hợp với trực tuyến. HS không tập trung dưới sân trường mà ở tại các lớp học. Hình ảnh, nội dung khai giảng sẽ được truyền từ sân khấu tới từng lớp học. Nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, trang hoàng, sửa sang trường lớp khang trang, hiện đại sẵn sàng đón HS trở lại trường.

Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh hiện nay, nhà trường tập trung chuẩn bị sẵn sàng phương án khai giảng, dạy học trực tuyến. Cán bộ, giáo viên được tập huấn, làm chủ được các kỹ năng, công nghệ dạy học mới… Dù khai giảng tổ chức theo hình thức nào vẫn phải bảo đảm ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa và an toàn.

Tại Trường Tiểu học - THCS Newton (Hoài Đức, Hà Nội), cô Cao Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng thông tin đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện dạy học, đội ngũ và sẵn sàng cả 3 kịch bản: Khai giảng, dạy học trực tiếp tại trường; dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến; khai giảng, dạy trực tuyến thay thế hoàn toàn dạy trực tiếp. Trong đó, đặc biệt quan tâm, đầu tư tới phương án chuẩn bị cho khai giảng, dạy học trực tuyến. Tùy tình hình dịch bệnh và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức, trường sẽ áp dụng phương án cụ thể để không bị động...

Cô và trò Trường Mầm non Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) hào hứng bước vào năm học mới.
Cô và trò Trường Mầm non Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) hào hứng bước vào năm học mới.

Khai giảng trực tuyến, trực tiếp tùy tình hình dịch

Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết: Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022. Theo đó, tựu trường vào 1/9; riêng lớp 1, tựu trường từ 23/8; tổ chức khai giảng vào 5/9.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường căn cứ tình hình thực tế, tổ chức linh hoạt (trực tiếp hoặc qua Internet, website, mạng xã hội…) các hoạt động: Đón HS đầu cấp học; tổ chức cho HS tìm hiểu về truyền thống, các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện của trường, lớp.

Cùng với đó, sở GD&ĐT lưu ý các trường chuẩn bị chu đáo điều kiện để tổ chức lễ khai giảng năm học mới an toàn, tiết kiệm, trang trọng, ý nghĩa… Chương trình khai giảng có các nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước. Riêng cơ sở giáo dục mầm non tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Tùy tình hình thực tế, các cơ sở giáo dục áp dụng hình thức tổ chức khai giảng phù hợp, thực hiện nghiêm quy định phòng chống Covid-19.

Học sinh vùng cao Tây Bắc tựu trường trong điều kiện bảo đảm phòng dịch bệnh. Ảnh minh họa
Học sinh vùng cao Tây Bắc tựu trường trong điều kiện bảo đảm phòng dịch bệnh. Ảnh minh họa

“Sở GD&ĐT đồng thời nhấn mạnh việc ổn định và triển khai nền nếp, hiệu quả các hoạt động giáo dục ngay sau lễ khai giảng. Tổ chức các hoạt động đầu năm học cần bảo đảm phòng chống dịch Covid-19; phù hợp với lứa tuổi HS, điều kiện của nhà trường; gắn với thực tế của địa phương, cơ sở; thiết thực, hiệu quả; tạo được niềm tin, động lực học tập cho HS” - ông Phùng Quốc Lập cho hay.

Tại Nghệ An, thông tin từ ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT, địa phương dự kiến cho HS các cấp học tựu trường từ 1/9, khai giảng vào 5/9. Thuận lợi của Nghệ An là có mô hình chuyển tiếp cho trẻ 5 tuổi lên lớp 1, phối hợp giữa trường mầm non và tiểu học. Theo đó, trẻ sẽ có thời gian được làm quen với môi trường tiểu học để sẵn sàng vào lớp 1. Đó là lý do HS lớp 1 trên địa bàn không phải tựu trường sớm. Về khai giảng, Nghệ An xác định hình thức khai giảng linh hoạt.

“Trong 1 huyện không phải vùng nào cũng có dịch. Do đó, trường nào nằm trong vùng không có dịch sẽ triển khai khai giảng trực tiếp; trường trong vùng dịch thực hiện khai giảng trực tuyến” - ông Thái Văn Thành chia sẻ đồng thời nhấn mạnh: Khai giảng năm học mới là ngày thiêng liêng, nên tổ chức làm sao để HS cảm nhận được không khí vừa vui tươi, rộn ràng; vừa trang nghiêm, long trọng, để lại ấn tượng đẹp với học trò.

Tại Vĩnh Long, theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trịnh Văn Ngoãn, phương án đón HS trở lại trường được tính toán phù hợp với điều kiện vừa thực hiện chương trình vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả; phương châm “đặt sự an toàn của HS lên trên hết”. Thời gian học của HS được chia thành 3 đợt. Đợt 1 cho khối 9, 12, bắt đầu học từ 6/9; đợt 2 cho khối 6, 7, 8, 10, 11, vào học từ 13/9; đợt 3 cho HS mầm non, tiểu học, vào học từ 20/9. Các cơ sở giáo dục cũng xây dựng phương án, kịch bản tổ chức giảng dạy từ xa khi HS không thể đến trường do dịch bệnh.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ