Tướng Ukraine không đồng ý yêu cầu phụ nữ tham gia nghĩa vụ quân sự

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny cho biết ông không đồng ý yêu cầu phụ nữ tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny.
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny.

Theo Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, ông ủng hộ dự thảo luật huy động quân sự mới của đất nước nói chung, nhưng không đồng ý với một số điều khoản trong đó, gồm việc bắt phụ nữ tham gia nghĩa vụ quân sự.

Maryana Bezuglaya, một nhà lập pháp thuộc đảng Đầy tớ Nhân dân đã đăng bình luận của ông Zaluzhny trên trang Facebook của mình.

Theo đó ông nói rằng "một số điều khoản của dự luật không đáp ứng được lợi ích của Lực lượng Vũ trang Ukraine và sẽ không tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước."

Ông lập luận rằng việc đăng ký nghĩa vụ quân sự cho tất cả phụ nữ sẽ làm tăng khối lượng công việc của các ủy viên quân sự và do đó sẽ phải tuyển thêm nhân sự với số lượng lớn.

Hơn nữa, sáng kiến này có thể sẽ vấp phải phản ứng tiêu cực trong xã hội Ukraine và sẽ khiến nhiều phụ nữ Ukraine phải rời bỏ đất nước.

Dự luật vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị và chưa được quốc hội nước này xem xét.

Tháng 2/2022, Ukraine tuyên bố tổng động viên và đã nhiều lần gia hạn kể từ đó.

Chính quyền đã làm mọi cách có thể để ngăn chặn nam giới trong độ tuổi nhập ngũ trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, những người lính nghĩa vụ tiềm năng bị cấm đi du lịch nước ngoài.

Lệnh nhập ngũ được ban hành tại các cơ quan hành chính công trên đường phố và nhiều địa điểm khác, nơi tập trung đông người.

Các phương tiện truyền thông Ukraina đưa tin nhiều nam giới thực sự tránh bước ra khỏi nhà trong nhiều tháng liên tục để tránh bị cưỡng bức huy động và đưa đến vùng chiến sự.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo hồi đầu tuần rằng quân đội đã đề nghị huy động thêm 450.000-500.000 nam giới cũng như phụ nữ.

Chiến dịch huy động mạnh mẽ của Ukraine đã gây ra nhiều vụ bê bối.

Các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên đăng tải những câu chuyện về việc sĩ quan điều động dùng vũ lực chống lại công dân khi phát lệnh tòng quân, hoặc bắt người không đủ điều kiện phục vụ nghĩa vụ quân sự vì lý do sức khỏe.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.