Tướng Mỹ nói thẳng, Quân đội Ukraine không đủ sức đánh lớn

GD&TĐ - Tướng Mỹ hiện đang giữ chức Tư lệnh Quân đội NATO tại châu Âu đánh giá Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện không đủ sức mở chiến dịch phản công lớn.

Tướng Mỹ nói thẳng, Quân đội Ukraine không đủ sức đánh lớn

Tổng tư lệnh quân đồng minh NATO tại châu Âu, Tướng Christopher Cavoli mới đây đã nhận định rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ không thể thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn.

Vị tướng này đã báo cáo nhận định của ông trong phiên điều trần tại các ủy ban có liên quan của Thượng viện Hoa Kỳ.

Mặc dù đánh giá thấp khả năng mở các chiến dịch quân sự lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhưng ông cũng đồng thời lưu ý rằng, ở giai đoạn này rất khó để dự đoán các hoạt động tấn công lớn của Kiev, bởi đôi khi người ra các quyết định lại là các chính trị gia vốn không am hiểu về quân sự.

“Thật khó để dự đoán một cuộc tấn công lớn của Ukraine vào lúc này” - vị Tổng tư lệnh quân đồng minh NATO tại châu Âu nói.

Tuyên bố này có vẻ bất ngờ, đặc biệt khi xét đến việc Tướng Cavoli trước đây luôn ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và là một trong những người vận động hành lang chính cho việc chuyển giao các hệ thống tấn công tầm xa, bao gồm HIMARS (Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao M142), cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Có thể có nhiều lý do khác nhau dẫn đến sự thay đổi đột ngột trong cách diễn đạt của một viên tướng hàng đầu Hoa Kỳ.

Tuyên bố của Tướng Cavoli có thể là sự thừa nhận những khó khăn khách quan của Quân đội Ukraine, hoặc là một phần trong giai đoạn tiếp theo của trò chơi chiến lược của phương Tây trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Một luồng ý kiến cho rằng, Washington đang bắt đầu hạ thấp kỳ vọng về những thành công của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên tiền tuyến và đang cảnh cáo về những khó khăn trong cuộc đối đầu với Moscow, ngay cả khi có sự hỗ trợ đầy đủ của phương Tây cho chính quyền Kiev.

Một quan điểm khác lại nhấn mạnh yếu tố chiến lược ẩn giấu sau tuyên bố của vị tướng Mỹ khi cho rằng, bằng cách tạo ra ấn tượng yếu kém, các đồng minh phương Tây đang cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của Nga, trong khi vẫn tiếp tục chuyển giao vũ khí và huấn luyện quân đội Ukraine.

Những chiến thuật tương tự đã được sử dụng trước đây, ví dụ như vào năm 2023, bất chấp những tuyên bố về “năng lực không đủ” của Lực lượng Vũ trang Ukraine, chính quyền Kiev đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công lớn ở phía nam ở tỉnh Zaporizhzhia (Zaporozhye), huy động tới hơn 20 lữ đoàn bộ binh cơ giới.

Vào thời điểm đó, những đánh giá của giới tướng lĩnh phương Tây là rất bi quan về thực lực của Quân đội Ukraine, cùng với đó là chủ trương phòng thủ của Đại tướng Valery Zaluzhny, nhưng giới lãnh đạo Kiev vẫn quyết định mở chiến dịch phản công lớn kéo dài vào Rabotino, vùng Orekhov, tỉnh Zaporozhye.

Kết quả là chiến dịch này đã thất bại thảm hại khi Quân đội Ukraine đã mất tới hơn 6 tháng, thiệt hại tới vài chục nghìn quân và hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp, nhưng chỉ chiếm được một vài ngôi làng, mà cũng bị Nga giành lại ngay sau khi chiến dịch phản công đó thất bại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F/A-18 cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson.

Cảnh báo về những thảm họa lịch sử

GD&TĐ - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc và Đại tá Douglas Macgregor hôm 6/4 đã cảnh báo Washington về việc tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ ở Trung Đông.