Tương lai của Mbappe ở PSG có diễn biến bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi màn đối đầu giữa PSG và Marseille tại vòng 11 Ligue 1 mới đây Kylian Mbappe đã bất ngờ hé lộ tương lai của bản thân.

Tiền đạo Mbappe nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với PSG.
Tiền đạo Mbappe nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với PSG.

Tiền đạo Mbappe đang trải qua chuỗi ngày không mấy yên ổn tại PSG. Tiền đạo người Pháp được cho là muốn ra đi do cảm thấy bị phản bội bởi chính CLB chủ quản.

Tuy nhiên, sau khi màn đối đầu giữa PSG và Marseille tại vòng 11 Ligue 1 mới đây Kylian Mbappe đã bất ngờ hé lộ tương lai của bản thân: "Hiện tại tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc tại nơi đây. Tôi chưa bao giờ có ý định ra đi vào tháng 1. Tất cả những thông tin trước đó đều là bịa đặt và tôi cùng tất cả mọi người đều cảm thấy sốc vì điều đó." Mbappe chia sẻ với tờ RMC Sport.

Mbappe cũng lên tiếng xung quanh thông tin mình bị PSG bôi nhọ trên các phương tiện truyền thông: "Tôi là cầu thủ bóng đá, điều quan trọng nhất vẫn phải là thi đấu và trình diễn những gì tốt nhất, nếu tôi cứ liên tục phải bận tâm tới những vấn đề ngoài sân cỏ, tôi sẽ thấy mệt mỏi nhanh thôi.

Khi thi đấu cho PSG, bạn phải hiểu rằng mình sẽ có liên quan tới nhiều vấn đề, cả tốt cả xấu. Bất cứ tân binh nào tới PSG đều được cảnh báo về điều này. Mục tiêu cao nhất của cầu thủ PSG luôn là giành chiến thắng và hướng tới chức vô địch."

Mbappe chơi nổi bật trong chiến thắng 1-0 của PSG trước Marseille tại Ligue 1. Ngôi sao sinh năm 1998 cho thấy sự cải thiện trong thái độ thi đấu và phối hợp cùng đồng đội. Anh có đường kiến tạo đầu tiên mùa này cho Neymar. Mbappe cũng có 6 đường chuyền quyết định, 4 lần tạo ra cơ hội cho đồng đội.

Về phía PSG, họ đang quan tâm tới tiền đạo Lautaro Martinez, cầu thủ đang trở thành một món hàng "hot" trên TTCN khi có nhiều "ông lớn" muốn sở hữu anh này.

PSG cũng đã đưa chân sút của Inter Milan vào tầm ngắm ngay ở phiên chợ tháng Giêng mới đây. Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử sẽ phải cạnh tranh gắt gao với Real Madrid, Liverpool, Arsenal và Manchester United.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.