Tương lai của giảng dạy Tiếng Anh: Cơ hội và Thách thức

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đó là chủ đề của Hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 14 được tổ chức tại TPHCM.

Toàn cảnh Hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 14
Toàn cảnh Hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 14

Ngày 16/11, nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Trường Đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 14 với chủ đề “Tương lai của Giảng dạy Tiếng Anh: Cơ hội và Thách thức”.

Hội thảo thu hút hơn 180 đại biểu từ nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam, gồm hơn 50 bài báo cáo và chuyên đề tập huấn từ các nhà nghiên cứu, giảng viên và học giả hàng đầu về các lĩnh vực quan trọng trong giảng dạy tiếng Anh như kinh nghiệm giảng dạy và phương pháp cải tiến, phát triển tài liệu giảng dạy, kiểm tra và đánh giá ngôn ngữ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao khả năng tự học, và phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh.

Hội thảo quốc tế TESOL lần thứ 14 là nơi gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia giáo dục, với mục tiêu chia sẻ những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm và thảo luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng đa dạng về vùng miền, trình độ, điều kiện, sự quan tâm và động lực.

Đồng thời đây cũng là cơ hội quý báu cho giáo viên dạy tiếng Anh để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia mạng lưới hợp tác và chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp quốc tế. Cùng đó, các hoạt động như tổ chức hội thảo chuyên đề và khóa bồi dưỡng tiếng Anh sẽ đóng góp vào việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh, hỗ trợ hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài khu vực.

Tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ Phương phát biểu tại hội thảo.

Tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ Phương phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC cho biết: “Trong những năm gần đây, bối cảnh giáo dục đã trải qua sự biến đổi sâu sắc, vì vậy phải đánh giá lại và tái tạo lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Hội thảo lần này đóng vai trò như một chất xúc tác cho sự truyền cảm hứng và đổi mới, mang lại một nền tảng hợp tác để hướng dẫn chúng ta qua giai đoạn biến đổi sâu sắc này.

Hội thảo năm nay sẽ là một nền tảng để chia sẻ các phương pháp hay, kinh nghiệm và giải pháp sáng tạo cho những thách thức tri thức mới nảy sinh trong lĩnh vực giảng dạy và học tiếng Anh”.

Hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 14 diễn ra trong 2 ngày 16-17/11/2023.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.