Tưới xăng đốt vợ vì cơn ghen lúc say xỉn

GD&TĐ - Đi nhậu vừa về đến nhà, thấy chị T. cầm điện thoại. Nghi ngờ vợ nhắn tin cho tình nhân, không làm chủ được cơn ghen, nên Út chạy đi mua xăng về tưới lên vợ mình rồi châm lửa đốt.  

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin từ Công an TP Cà Mau (Cà Mau): Đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi tưới xăng đốt vợ đối với nghi phạm Nguyễn Minh Út (29 tuổi, ngụ ấp xóm lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau). Nạn nhân là chị L.T.B.T. (29 tuổi), vợ của Út.

Theo thông tin từ người dân chứng kiến sự việc cho biết: Vào khoảng 22 giờ ngày 19/7, Út đi nhậu cùng với một số bạn bè, khi về đến phòng trọ (phường 8, TP Cà Mau) đối tượng thấy chị T. đang cầm điện thoại nên nghi ngờ vợ mình nhắn tin, gọi điện cho người tình.

Trong lúc say rượu, không làm chủ được cơn ghen nên Út chạy đi mua xăng về tưới lên người vợ mình rồi châm lửa đốt.

Chị T. được người dân dập lửa, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau trong tình trạng cơ thể bị bỏng gần như toàn thân. Do chị T. bị bỏng nặng nên đến thời điểm hiện tại, lực lượng điều tra chưa thể tiếp xúc, lấy lời khai nạn nhân.

Về phía đối tượng, ngay sau khi thực hiện hành vi đốt vợ, đối tượng lập tức đến cơ quan công an đầu thú.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ công an TP Cà Mau đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường về thực hiện các thao tác nghiệp vụ để phục vụ điều tra. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ