Tuổi trẻ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tri ân các anh hùng, liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 27/7, tại khu di tích Lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức tri ân các anh hùng dân tộc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia ở phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, hội viên, sinh viên Nhà trường đã cùng nhau dâng hương, dâng hoa, công đức tưởng niệm những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, đây còn là dịp để mỗi hội viên, sinh viên được ôn lại lịch sử truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong vào đêm Noel năm 1972 vì độc lập tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Sự hy sinh đó đã trở thành biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nguyễn Thị Minh Thương – Sinh viên lớp K57CDT.01, Khoa Cơ Khí chia sẻ: Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đây là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ. Thông qua hoạt động này, các thế hệ hội viên, sinh viên đã cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công ơn to lớn, sự hy sinh thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đi trước đã đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Ôn lại lịch sử truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc.

Ôn lại lịch sử truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc.

ThS Lại Thị Thanh Hoa, Phó Bí Thư Đoàn TNCS HCM, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp khẳng định: Chương trình nhằm tạo dựng và phát triển thế hệ hội viên, sinh viên những chủ nhân tương lai của đất nước, phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho tuổi trẻ, đặc biệt đối với thế hệ sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.