Tuổi trẻ TNUE hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

GD&TĐ - Ngày 2/3, chương trình ra quân Tháng Thanh niên 2025, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã được tổ chức tại trường Đại học Sư phạm (TNUE). 

Lãnh đạo trường Đại học Sư phạm cùng các đoàn viên sinh viên tại chương trình ra quân tháng thanh niên năm 2025 tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Lãnh đạo trường Đại học Sư phạm cùng các đoàn viên sinh viên tại chương trình ra quân tháng thanh niên năm 2025 tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Tham dự chương trình có PGS.TS Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên); TS Lê Văn Hiếu - Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên; cùng các thầy cô giáo, đoàn viên sinh viên.

Phát biểu tại chương trình, TS Nghiêm Văn Long - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm nhấn mạnh: Tuổi trẻ nhà trường luôn xác định việc trồng cây xanh là hết sức quan trọng, đóng góp chung vào phong trào trồng cây xanh trên cả nước và góp phần bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, khuôn viên trường xanh - sạch - đẹp.

img-05461.jpg
PGS.TS Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên).

Bí thư Đoàn TNCS HCM trường Đại học Sư phạm đề nghị các cán bộ đoàn, mỗi đoàn viên sinh viên cần tích cực tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo bạn bè, gia đình, người thân về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây và vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, cùng giá trị nhân văn của việc trồng cây.

Đồng thời thực hiện việc chăm sóc các cây mới trồng một cách hiệu quả nhất, để cảnh quan của trường Đại học Sư phạm ngày càng xanh tươi, sạch đẹp hơn.

img-6952.jpg
Các đại biểu trồng cây trong khuôn viên.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên, sinh viên trường Đại học Sư phạm đã tiến hành trồng cây trong khuôn viên nhà trường.

Cũng tại chương trình, Đoàn TNCS HCM đã phát động ra quân Tháng Thanh niên năm 2025 với chủ đề "Tuổi trẻ TNUE xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.