Tuổi trẻ Phú Thọ hướng về biển đảo quê hương

GD&TĐ - Ngày hội “Tuổi trẻ Cẩm Khê hướng về biển, đảo quê hương” là hoạt động góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu biển, đảo đối với thế hệ trẻ.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa giáo dục đạo đức cho học sinh thêm yêu biển đảo quê hương.
Chương trình là hoạt động ý nghĩa giáo dục đạo đức cho học sinh thêm yêu biển đảo quê hương.

Sáng 27/3, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, hòa chung không khí ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Huyện Đoàn Cẩm Khê, phòng GD&ĐT, Bảo tàng Tuổi Trẻ Việt Nam, CLB tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương và UBND xã Văn Khúc đã tổ chức Ngày hội “Tuổi Trẻ Cẩm Khê hướng về biển đảo quê hương”.

Ngày hội “Tuổi trẻ Cẩm Khê hướng về biển đảo quê hương” là sự kiện chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tới dự ngày hội có ông Bùi Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Cẩm Khê (Phú Thọ), ông Nguyễn Tân Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại tá Phan Ngọc Quang - Chính ủy Lữ đoàn 685 vùng 4 Hải quân; ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Bảo tàng Tuổi Trẻ Việt Nam, anh Trần Thành - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương và nhiều lãnh đạo ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện. Đặc biệt, sự kiện đón chào các em học sinh trường THCS Văn Khúc.

Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng sách "Mắt trùng khơi" cho đại biểu đoàn viên và học sinh huyện Cẩm Khê
Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng sách "Mắt trùng khơi" cho đại biểu đoàn viên và học sinh huyện Cẩm Khê

Tại ngày hội, Đại tá Phan Ngọc Quang - Chính ủy Lữ đoàn 685 vùng 4 Hải quân - đã chia sẻ khái quát về tình hình biên giới biển, đảo; chủ quyền lãnh thổ, an ninh trên biển đảo của Việt Nam, nhất là tại quần đảo Trường Sa; thông tin về cuộc sống, sinh hoạt của các chiến sỹ Hải quân trên các đảo và các nhà giàn, những khó khăn vất vả mà các chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa…. 

Nhân dịp này, Đại Tá Phan Ngọc Quang thay mặt lực lượng hải quân trao tặng kỷ niệm cây Mù U cho huyện Cẩm Khê, đồng thời cùng các lãnh đạo Bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam, CLB Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương hướng dẫn các đại biểu, các đồng chí đoàn viên, các em học sinh thăm quan triển lãm các mô hình, hiện vật về biển, đảo và giới thiệu nhiều cuốn sách hay, nhiều bức ảnh tư liệu quý giá về biển đảo quê hương và cuộc sống sinh hoạt của các chiến sĩ và nhân dân nơi quần đảo Trường Sa và các nhà giàn.

Đại tá Phan Ngọc Quang cùng Giám đốc bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam và Chủ nhiệm CLB tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng kỷ niệm cây Mù U cho huyện Cẩm Khê.
Đại tá Phan Ngọc Quang cùng Giám đốc bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam và Chủ nhiệm CLB tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tặng kỷ niệm cây Mù U cho huyện Cẩm Khê.

Anh Trần Thành - Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương - đã tặng kỷ niệm các đại biểu cùng các em học sinh mỗi người một cuốn sách có tựa đề "Nơi đầu sóng mắt trùng khơi" do chính anh và nhà văn Lữ Mai là chủ biên với mong muốn tiếp tục lan tỏa, nuôi dưỡng, vun bồi tình yêu quê hương đất nước, khát vọng cống hiến cho tuổi trẻ Cẩm Khê.

Tại chương trình, Huyện Đoàn Cẩm Khê và Phòng GD&ĐT huyện đã vận động ủng hộ tặng 2 tủ cấp đông và 5 triệu đồng tiền mặt cho các chiến sĩ quần đảo Trường Sa và các nhà giàn.

Theo Phòng GD&ĐT huyện, Ngày hội “Tuổi trẻ Cẩm Khê hướng về biển, đảo quê hương” là hoạt động góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu biển, đảo đối với thế hệ trẻ.

Kết thúc ngày hội, toàn thể các đại biểu đã về trường THCS Văn Khúc, xã Văn Khúc trồng cây Mù u trong khuôn viên mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa của nhà trường. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ