Phú Thọ giữ ổn định tại Kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Theo kết quả mới được công bố, tỉnh Phú Thọ có 50 thí sinh đoạt giải trong tổng số 86 học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm học 2021 – 2022.

Sở GD&ĐT Phú Thọ gặp mặt các giáo viên, học sinh đội tuyển trước khi kỳ thi diễn ra
Sở GD&ĐT Phú Thọ gặp mặt các giáo viên, học sinh đội tuyển trước khi kỳ thi diễn ra

Trong số 50 giải năm nay, Phú Thọ có 1 giải Nhất, 9 giải Nhì, 24 giải Ba và 16 giải Khuyến khích.

Ở môn Sinh học - môn thế mạnh của Phú Thọ trong những năm gần đây, có 6/8 thí sinh dự thi đoạt giải. Trong đó có 1 giải Nhất, 2 Giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích. Thí sinh đoạt giải Nhất là em Trần Phương Thanh - Học sinh lớp 12 Chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Thanh cũng là thí sinh được đặc cách vào vòng 2 dự thi chọn đội tuyển Olympic Sinh học quốc tế.

Ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết: So với Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm học 2020-2021, chất lượng giải kỳ thi năm nay được duy trì ổn định mặc dù dịch Covid-19 đã tác động nhiều đến cả thầy và trò trong quá trình ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi. Tuy nhiên, các thầy cô giáo và các em học sinh đã nỗ lực vượt khó, cố gắng trong giảng dạy, học tập và đã đạt được thành tích tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.