Tuổi trẻ Điện Biên thực hiện hiệu quả các chương trình hành động cách mạng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Điện Biên, nhiệm kỳ 2022 – 2027 chính thức ra mắt Đại hội gồm 29 đồng chí. 

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới

Sáng 12/10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã diễn ra trọng thể, với sự tham gia của 240 đại biểu đại diện cho 40 nghìn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) toàn địa bàn.

Đại hội đã thống nhất cao, bầu ra 29 đồng chí (để khuyết 2) vào Ban Chấp hành khóa mới. Anh Đặng Thành Huy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư.

Đánh giá lại nhiệm kỳ đã qua cho thấy, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Điện Biên đã nỗ lực, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều mặt công tác.

Anh Đặng Thành Huy (bên phải) - Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên

Anh Đặng Thành Huy (bên phải) - Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên

Các phong trào hành động cách mạng, như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”… được triển khai rộng khắp, với nhiều nội dung mới, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

5 năm qua, đoàn các cấp đã làm mới 32km, phát quang gần 1.000km đường giao thông nông thôn; làm mới 33 cầu dân sinh; hỗ trợ hộ nghèo làm hơn 1.000 nhà tiêu hợp vệ sinh; thắp sáng trên 60km đường nông thôn…

Các đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn phối hợp với đơn vị liên quan hỗ trợ 5.000 lượt ĐVTN tham gia phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Đoàn viên còn tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 73.000 lượt ĐVTN. Đồng thời tuyên truyền, vận động gần 13.000 lượt ĐVTN đi làm tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài tỉnh; hỗ trợ 20 mô hình, dự án khởi nghiệp, làm giàu…

Ra mắt Ban chấp hành khóa mới

Ra mắt Ban chấp hành khóa mới

Với việc triển khai, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nghị quyết đại hội, 10/11 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đạt và vượt. Cụ thể như: Chỉ tiêu hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho ĐVTN; hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới...

Ông Nguyễn Văn Thắng (ngoài cùng bên trái) - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Nguyễn Văn Thắng (ngoài cùng bên trái) - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên – Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đồng thời mong muốn các cấp đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, phấn đấu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, lý tưởng và hành động.

Đặc biệt là bám sát khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Điện Biên Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh – Tiên phong - Sáng tạo”, để thực hiện hiệu quả 15 chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đại hội đã thống nhất đề ra.

Đại hội cũng bầu 10 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đoàn cấp trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ