Tuổi trẻ Điện Biên khởi động Tháng Thanh niên năm 2024

GD&TĐ - Ngày 25/2, Tỉnh đoàn Điện Biên chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024.

Nghi thức phất cờ phát lệnh khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 trong tuổi trẻ toàn tỉnh Điện Biên.
Nghi thức phất cờ phát lệnh khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 trong tuổi trẻ toàn tỉnh Điện Biên.

Tháng Thanh niên năm 2024 được phát động với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn.

Sự kiện này nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 / 26-3-2024), kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024).

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ phát động, anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên nhấn mạnh lời căn dặn của Bác: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Trong những năm qua, ngày hội “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Anh Đặng Thành Huy khẳng định, Tháng thanh niên thực sự trở thành trường học thực tiễn phong phú, rộng lớn, môi trường xã hội lành mạnh để các bạn trẻ ''bùng cháy'' tinh thần tình nguyện, dấn thân, khát khao cống hiến, không ngại khó khăn, gian khổ đến với các vùng sâu, vùng xa, biên giới, đảm nhận thực hiện những khâu mới, việc khó…

Trao tặng quà tặng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Trao tặng quà tặng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Để triển khai hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị Tỉnh đoàn Điện Biên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Bám sát mục đích, nội dung tổ chức Tháng Thanh niên để xây dựng, triển khai các hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa; tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh, thiếu nhi.
Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với thanh niên, chăm lo, hỗ trợ thanh, thiếu nhi và xây dựng đoàn vững mạnh; hưởng ứng và tổ chức thực hiện Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” bằng những hành động, việc làm thiết thực. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp, hành động cụ thể tới mỗi đoàn viên, thanh niên và người dân trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam, TP Điện Biên Phủ.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam, TP Điện Biên Phủ.

Tại buổi lễ, ông Mùa A Sơn đã trao cờ cho Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên Đặng Thành Huy để thực hiện nghi thức phất cờ phát lệnh khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 trong tuổi trẻ toàn tỉnh.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao nhiều phần quà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Điện Biên; trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 3 công trình thanh niên; 8.000 cây xanh và trao tặng bản đồ Việt Nam cho các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tỉnh Điện Biên.

Ngay sau lễ phát động, hưởng ứng “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây tại Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam, TP Điện Biên Phủ; tổ chức thăm, tặng quà Chiến sĩ Điện Biên, người có công với cách mạng; đồng loạt ra quân bảo vệ môi trường; phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Sắc màu Điện Biên”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.