Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng ra quân Tháng Thanh niên năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/3, tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2023.

Hoạt động tuyên truyền, tặng quà cho học sinh.
Hoạt động tuyên truyền, tặng quà cho học sinh.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức ra quân thực hiện các phần việc, trao tặng quà cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Phú Mỹ (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng).

Theo đó, tuổi trẻ Công an Sóc Trăng đã tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, truyền thống của Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam; kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng - 75 năm khắc ghi lời Bác dạy” cho đoàn viên thanh niên.

Triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội; gắn với cuộc vận động “Thanh niên ứng xử văn minh trên mạng xã hội”; Xây dựng các sản phẩm truyền thông về ứng xử văn minh của đoàn viên, học sinh khi tham gia mạng xã hội; Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” tại các trường.

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy và vi phạm pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên, đặc biệt là luật Giao thông đường bộ, luật Phòng chống ma tuý, luật Thanh niên.

Công trình “Đoạn đường cột cờ Tổ quốc” góp phần xây dựng nông thôn mới.
Công trình “Đoạn đường cột cờ Tổ quốc” góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng trao 30 phần quà, mỗi phần 300.000 đồng, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 500 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 100 sim 4G miễn phí cho thanh niên phục vụ hoạt động chuyển đổi số và sử dụng mạng xã hội an toàn; phát quang cỏ dại và trồng 300 cây hoa bông trang tại các tuyến đường giao thông nông thôn ở địa phương; triển khai xây dựng công trình “Đoạn đường cột cờ Tổ quốc” tại ấp Bắc Dần, xã Phú Mỹ, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động này là 20 triệu đồng.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Ngô, Bí thư đoàn công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Các hoạt động hôm nay là một trong những hoạt động của tuổi trẻ công an tỉnh theo Kế hoạch Công an tỉnh Sóc Trăng về tổ chức tháng thanh niên năm 2023 trong tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng về triển khai, thực hiện phong trào “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Thời gian thực hiện các kế hoạch này từ tháng 08/2022 đến tháng 6/2023.

Theo Thượng úy Ngô, các hoạt động này nhằm mục đích khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 75 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023); triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh niên.

Đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thông qua hoạt động tình nguyện góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.