Tuổi trẻ cần kế thừa truyền thống cách mạng yêu nước và nỗ lực vươn lên

GD&TĐ - Sáng 19/12, Trường ĐH An ninh Nhân dân (TPHCM) tổ chức Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12) và chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Ngày hội
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Ngày hội

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các đơn vị công an, quân đội các tỉnh lân cận, Ban giám hiệu Trường ĐH An ninh Nhân dân, các trường ĐH; sự tham dự của bà mẹ Việt Nam anh hùng; cùng đông đảo giáo viên, học viên và học sinh.

Diễu hành trong Ngày hội
Diễu hành trong Ngày hội

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH An ninh nhân dân xúc động tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng; các thương binh... các đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng của Đảng và của dân tộc đem lại nền hòa bình, độc lập, tự do cho Tổ quốc ngày nay.

Tuổi trẻ cần kế thừa truyền thống cách mạng yêu nước và nỗ lực vươn lên ảnh 2
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cùng các đại biểu đã dâng hoa và dâng hương; chụp hình lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cùng các đại biểu đã dâng hoa và dâng hương; chụp hình lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường sức mạng quốc phòng an ninh là quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo nhất quán của Đảng ta, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam.

Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ này ngày càng quan trọng và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt.

Các đại biểu tham dự ngày hội
Các đại biểu tham dự ngày hội

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết: Trong những năm qua, các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh luôn được Bộ GD&ĐT coi trọng và nghiêm túc triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác giáo dục quốc phòng và an ninh...

Lực lượng chiến sĩ diễu hành biểu dương nhân ngày truyền thống (Ảnh: Phú Vinh)
Lực lượng chiến sĩ diễu hành biểu dương nhân ngày truyền thống (Ảnh: Phú Vinh)

Bộ Công an đã có sự phối hợp chặt chẽ về biên bản ghi nhớ và Thông tư liên tịch hướng dẫn chỉ đạo xử lý các vụ việc nổi cộm về an ninh trật tự liên quan đến HS-SV, góp phần làm môi trường trường học ngày càng trong sạch và an toàn hơn...

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cảm ơn sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an đối với sự nghiệp GD&ĐT.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của Nhà trường đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thời gian qua và thành công tại ngày hội.

Lực lượng nữ cảnh sát giao thông diễu hành tại Ngày hội (Ảnh: Phú Vinh)
Lực lượng nữ cảnh sát giao thông diễu hành tại Ngày hội (Ảnh: Phú Vinh)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tin tưởng những thành công của Ngày hội có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. 

Thế hệ trẻ hôm nay cần biết trân trọng, khắc ghi, gìn giữ, kế thừa truyền thống cách mạng, yêu nước, cùng tiếp nối mạch nguồn, nỗ lực vươn lên bằng tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ, biết hy sinh và sống có trách nhiệm với đất nước...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.