Tuổi trẻ Bắc Kạn khát vọng - tiên phong - sáng tạo - phát triển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong 2 ngày 11 và 12/10 đã diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2022-2027.
Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2022-2027.

Với khẩu hiệu hành động: “Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội xác định mục tiêu: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; Xây dựng Đoàn vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xung kích, sáng tạo và khơi dậy khát vọng của thanh thiếu nhi, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X. Bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn Thanh niên tỉnh Bắc Kạn đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Các chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng dư nợ ủy thác, các công trình thanh niên, đào tạo nghề, tư vấn tuyển sinh, nghề nghiệp, việc làm, trồng cây xanh, đỡ đầu và hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đạt tỷ lệ cao.

Các cấp bộ Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu hơn 5.300 đoàn viên ưu tú, trong đó có 3.658 đoàn viên được kết nạp Đảng; tổ chức tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp cho trên 25.000 lượt đoàn viên, thanh niên.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đã có hơn 1.000 công trình, phần việc thanh niên từ cấp tỉnh đến cơ sở được hoàn thành. Trong đó, xây dựng 100 cầu Thanh niên, 50 tuyến đường “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh-An toàn”, 120 điểm vui chơi, sân chơi thiếu nhi tại trường học và trên địa bàn dân cư.

Trao tặng 5 nhà "Khăn quàng đỏ", 1.000 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thành lập 108 đội thanh niên xung kích chủ động tham gia khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai. Ngoài ra, tổ chức hơn 50 hoạt động tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động hơn 15.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn phấn đấu hằng năm hỗ trợ hiện thực hóa ít nhất 100 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên. Vận động và phối hợp tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho 20.000 đoàn viên thanh niên, tư vấn đi lao động nước ngoài có thời hạn, giới thiệu việc làm cho 5.000 đoàn viên, thanh niên. Hỗ trợ hơn 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn phát biểu.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn phát biểu.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn đã có những bước phát triển mới, khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt và tổ chức phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chung sức trẻ xây dựng quê hương Bắc Kạn giàu đẹp, văn minh.

Biểu dương kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng chí Ngô Văn Cương cũng nêu một số vấn đề để Đại hội thảo luận và xác lập các giải pháp thực hiện, gồm: Cần tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên đến đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Các cấp bộ đoàn cần đặc biệt quan tâm đến việc khơi dậy khát vọng làm giàu, khát vọng vươn lên của đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà. Thanh niên tỉnh Bắc Kạn phải là những người xung phong đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, tuổi trẻ là phải sáng tạo không ngừng. Ngoài ra, cần tập trung công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, nhất là cán bộ đoàn tại cơ sở có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 4 cá nhân có thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn. Ngoài ra, 12 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.