Tuổi trẻ An Giang chăm lo mộ phần các Anh hùng, liệt sỹ dịp 27/7

GD&TĐ -Tuổi trẻ An Giang chung tay chăm lo mộ phần các Anh hùng, liệt sỹ dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ năm 2024.

Tuổi trẻ An Giang chăm lo mộ phần các Anh hùng, liệt sỹ dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.
Tuổi trẻ An Giang chăm lo mộ phần các Anh hùng, liệt sỹ dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2024), Nhóm tình nguyện “Nối vòng tay thiêng” đã phối hợp Đoàn thể Phòng Hậu cần, Đoàn thanh niên Công an TP Long Xuyên và Đoàn Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tổ chức hoạt động chung tay chăm sóc phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang với sự tham gia của hơn 250 đoàn viên, thanh niên, Chi đoàn Phòng CSGT Công an An Giang, Cựu chiến binh các đơn vị huyện Đoàn Châu Thành, Đoàn Công an huyện Châu Thành, Đoàn trường Đại học An Giang.

1000026429.jpg
Đoàn viên, thanh niên dâng hương mộ phần của các Anh hùng liệt sỹ.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh An Giang, các thành viên tham gia đã cùng tổ chức quét dọn lá cây xung quanh khu vực mộ, các công trình phụ trợ khuôn viên Nghĩa trang và vệ sinh chà rong rêu mộ phần các Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ các đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang nhằm bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

1000026433.jpg
1000026434.jpg
1000026430.jpg
1000026428.jpg
1000026431.jpg
Đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh cùng tham gia làm sạch, đẹp mộ phần của các Anh hùng liệt sỹ.

Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên, làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bạn Thiên Lý, thành viên Nhóm tình nguyện “Nối vòng tay thiêng” chia sẻ: Tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, không chỉ tiếp nối truyền thống tốt đẹp, đạo lý quý báu của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn” mà còn là trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng, sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.