Tung đội hình lạ Hà Nội FC vẫn hạ chủ nhà Viettel 3-1

GD&TĐ - Tung ra sân với đội hình lạ, gồm toàn nội binh nhưng Hà Nội FC vẫn thắng áp đảo chủ nhà Viettel với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu diễn ra chiều ngày 2/9.

Tiếp đối thủ cùng “hộ khẩu” Thủ đô, đội bóng áo lính tung ra sân đội hình được xem như mạnh nhất, gồm cả Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Khắc Ngọc… cùng suất ngoại binh.

Song bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC gây bất ngờ với đội hình lạ gồm toàn “hàng nội” và đặc biệt có sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sau 1 năm xuất ngoại đến Hà Lan.

HLV Chu Đình Nghiêm xếp Văn Hậu đá cặp cùng Bùi Hoàng Việt Anh ở vị trí trung vệ, trong khi trung vệ đích thực Thành Chung được đẩy lên đá…tiền đạo cắm.

Dẫu vậy, với quả bóng vàng Hùng Dũng và Quang Hải đá cặp tiền vệ trung tâm – trong khi “lão tướng” Thành Lương án ngữ bên hành lang cánh trái, Văn Quyết bên cánh phải – đội khách vẫn là những người chiếm lĩnh thế trận trên sân.

Ngay phút thứ 4, đội Hà Nội đã có bàn mở tỷ số do công của “tiền đạo bất đắc dĩ” Thành Chung, sau pha phối hợp đẹp mắt với bộ đôi siêu tiền vệ Hùng Dũng – Quang Hải.

Thành Chung thi đấu tiền đạo cắm và có được cú đúp bàn thắng cho Hà Nội.
Thành Chung thi đấu tiền đạo cắm và có được cú đúp bàn thắng cho Hà Nội.

Dù thi đấu có phần lép vế, nhưng chân sút đang thể hiện phong độ ấn tượng Hồ Khắc Ngọc vẫn có bàn gỡ 1-1 cho Viettel ở phút 30 với pha đá phạt trực tiếp khá đẹp mắt.

Toàn bộ các cầu thủ đá chính của Hà Nội được rút ra nghỉ sau 60 phút có mặt trên sân.
Toàn bộ các cầu thủ đá chính của Hà Nội được rút ra nghỉ sau 60 phút có mặt trên sân.

Sau 60 phút, đội Hà Nội quyết định rút toàn bộ nhân sự đá chính, thay thế bằng đội hình 2 và trước khi rời sân “thần tài” Thành Chung tiếp tục để lại dấu ấn với pha bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh, nâng tỷ số lên 2-1.

Có thể nói, trong thời gian góp mặt trên sân “tân binh” Đoàn Văn Hậu đã chơi khá tốt dù phải đá vị trí trái sở trường.

Đoàn Văn Hậu có trận đấu khá tốt dù đá vị trí trái sở trường.
Đoàn Văn Hậu có trận đấu khá tốt dù đá vị trí trái sở trường.

Trận đấu đã khép lại với tỷ số 3-1 và người ấn định chiến thắng cho Hà Nội FC là tiền đạo ngoại binh Rimario.

Ngoại binh Rimario ghi bàn ấn định chiến thắng đậm đà 3-1 cho Hà Nội.
Ngoại binh Rimario ghi bàn ấn định chiến thắng đậm đà 3-1 cho Hà Nội.

Như thoả thuận, Hà Nội và Viettel sẽ còn tiếp tục gặp nhau ở trận lượt về diễn ra sau 3 ngày (5/9) trên sân Hàng Đẫy.

Các trận giao hữu bổ ích được xem như bước chạy đà cho cả hai đội, trong bối cảnh vòng tứ kết cúp Quốc gia 2020 dự kiến trở lại vào ngày 11 và 12/9, sau thời gian phải tạm hoãn vì Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.