Hà Nội FC hé lộ mục tiêu xuất ngoại cầu thủ

Hà Nội FC hé lộ mục tiêu xuất ngoại cầu thủ

Xuất ngoại là giấc mơ lớn của không ít cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên đến thời điểm này, ngoại trừ HAGL, Hà Nội FC là đội bóng có đủ điều kiện giúp các cầu thủ thực hiện ước mơ vượt ra biển lớn của mình.

Chia sẻ với báo chí, ông Đỗ Vinh Quang cho hay: “Bản thân cầu thủ nào cũng muốn cọ xát, thi đấu ở môi trường cao hơn. Trong đó, cao nhất có lẽ là nền bóng đá châu Âu. Họ phải tự xác định hướng đi.

Câu lạc bộ Hà Nội sẽ là bàn đạp, môi trường đào tạo giúp cầu thủ có điều kiện tốt nhất để phát huy tài năng. Đội bóng sẽ bám sát nguyện vọng và có kế hoạch riêng cho từng người".

Trong chia sẻ, ông Quang mong muốn Hà Nội FC sẽ có nhiều trường hợp xuất ngoại thi đấu như người đi đầu Đoàn Văn Hậu. Ngôi sao người Thái Bình này hiện đang thi đấu tại châu Âu cho SC Heerenveen (Hà Lan) theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Hiện anh đang là cầu thủ Việt Nam duy nhất thi đấu tại châu Âu sau khi Công Phượng rời Bỉ trở về nước thi đấu cho CLB TP.HCM.

Ông Quang cũng cho biết Hà Nội FC mong muốn xây dựng đội bóng chuyên nghiệp theo mô hình giống các nền bóng đá phát triển hàng đầu.

Ông khẳng định: “Để đạt được mục tiêu tốt hơn thì câu lạc bộ phải hướng đến mô hình chuyên nghiệp như các nước ngoài.

Mỗi một đội bóng đều có định hướng riêng. Nếu không có mục tiêu thì rất khó. Như Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị chu đáo thì Hà Nội FC cũng có những “trang bị” cho riêng mình.”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ