Tưng bừng Lễ hội Tết té nước Bun Huột Nặm tại Điện Biên

GD&TĐ - Bun Huột Nặm là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của dân tộc Lào ở Điện Biên thu hút đông đảo người dân, du khách tới tham dự.

Lễ cúng tổ tiên do các bậc cao niên trong bản Na Sang 1 chủ trì.
Lễ cúng tổ tiên do các bậc cao niên trong bản Na Sang 1 chủ trì.

Ngày 13/4, tại bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên (Điện Biên), UBND huyện Điện Biên tổ chức khai mạc Lễ hội Tết té nước Bun Huột Nặm của dân tộc Lào, năm 2025.

Tết té nước là ngày hội gắn với quá trình định cư, lập bản của dân tộc Lào tại xã Núa Ngam, được người dân gìn giữ, bảo tồn hàng chục năm qua. Đây là dịp để mỗi người con của cộng đồng dân tộc Lào mong cầu cho trời mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu; muôn vật sinh sôi, phát triển.

le-hoi-te-nuoc-2.jpg
Lễ buộc chỉ cổ tay cầu may.

Từ năm 2015, Tết té nước đã được các cấp chính quyền địa phương và Nhân dân trong bản phục dựng lại và tổ chức vào thời điểm Tết truyền thống của người Lào nhằm góp phần tái hiện lại yếu tố văn hóa truyền thống và trở thành nếp sống, phong tục của người dân nơi đây.

Ngày 11/9/2017, Tết té nước Bun Huột Nặm chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

le-hoi-te-nuoc-3.jpg
Các bậc cao niên thực hiện nghi lễ cúng té nước.

Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Nguyễn Thái Bình cho biết: Tết té nước Bun Huột Nặm huyện Điện Biên năm 2025 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước và tỉnh Điện Biên trong năm 2025.

Ông Bình mong muốn thông qua Tết té nước Bun Huột Nặm năm 2025 sẽ góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại''; thực hiện tốt công tác “Bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hóa phi vật thể”.

le-hoi-te-nuoc-6-4356.jpg
Người dân và du khách hào hứng tham gia lễ hội.

Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá, tôn vinh bản sắc văn hóa, thể thao các dân tộc và thúc đẩy phát triển Du lịch, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Bình luận

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Hòa chung sức mạnh

GD&TĐ - Ngày 12/4, Nghị quyết 60-NQ/TW Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII đã quyết nghị số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố trong đó có 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.