Lễ hội Thành Bản Phủ được tổ chức hàng năm vào ngày 24 - 25/2 âm lịch để tưởng nhớ vị thủ lĩnh Hoàng Công Chất và Tướng Lò Ngải, Tướng Lò Khanh đã cùng nhân dân các dân tộc Mường Thanh chiến đấu anh dũng đánh tan giặc Phẻ bảo vệ Bản mường, núi rừng Tây bắc.

Đền thờ Hoàng Công Chất từ lâu đã nổi danh là một trong những ngôi đền linh thiêng; một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của vùng Tây Bắc. Di tích lịch sử Thành Bản Phủ, Đền thờ Hoàng Công Chất đã được Nhà nước xếp hạng công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1981.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết: “Lễ hội truyền thống Thành Bản Phủ giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần và là sản phẩm sáng tạo thể hiện sự gắn kết cộng đồng. Bản sắc văn hóa trong Lễ hội Thành Bản Phủ đã và đang được duy trì, thực hành, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng các dân tộc huyện Điện Biên”.

Lễ hội Thành Bản Phủ có 2 phần, gồm phần lễ và phần hội. Mở đầu lễ hội là các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân gian như: Múa rồng, biểu diễn trống hội. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với những nghi thức thiêng liêng được gìn giữ như: Rước kiệu, dâng hương, đọc chúc văn tưởng nhớ, tri ân công đức của vị thủ lĩnh Hoàng Công Chất và kêu gọi tinh thần đoàn kết các dân tộc.

Phần hội là các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ XI, với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, vận động viên thuộc các xã trên địa bàn huyện, bao gồm các chương trình văn hóa, văn nghệ, trình diễn trang phục các dân tộc, múa xòe, sạp cộng đồng, thi đấu các môn thể thao dân tộc; giao lưu văn hóa với các tỉnh bạn và trưng bày triển lãm ảnh, các sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện.
Đặc biệt, chương trình nghệ thuật với chủ đề: Thành Bản Phủ - Bản hùng ca ngời sáng cùng với hoạt cảnh chèo “ Hoàng Công Chất- anh hùng thời loạn” do các ca sĩ, nghệ sĩ của Nhà hát chèo Hà Nội, Đoàn Nghệ thuật Hoa ban trắng tỉnh Điện Biên biểu diễn đã thu hút nhiều du khách đến thưởng thức.

Tại ngày hội năm nay, huyện Điện Biên vinh dự đón tiếp các đơn vị trong và ngoài tỉnh cùng sự tham gia, biểu diễn của một số đội văn nghệ đến từ các tỉnh: Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Bình...

Theo ông Nguyễn Thái Bình, trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của di sản văn hóa, huyện Điện Biên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Huyện coi đây là nhiệm vụ quan trọng, một trong những động lực tạo nên bản sắc và sức mạnh nội sinh trong quá trình phát triển của huyện.

Đến nay, toàn huyện hiện có 6 di tích được xếp hạng (bao gồm, 4 di tích cấp quốc gia và 2 di tích cấp tỉnh) và có 9 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

“Chúng tôi mong muốn hoạt động của Lễ hội Thành Bản Phủ sẽ ngày càng thu hút nhiều khách du lịch gần, xa đến với Điện Biên. Từ đó, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp” – ông Nguyễn Thái Bình bày tỏ.