Tưng bừng Giải bóng bàn "Người GV nhân dân" toàn quốc tranh giải "Báo GD&TĐ" lần thứ X-2010

Tưng bừng Giải bóng bàn "Người GV nhân dân" toàn quốc tranh giải "Báo GD&TĐ" lần thứ X-2010

(GD&TĐ) - Sáng nay 26/9 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ X – 2010. Tới dự lễ khai mạc có ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) - Tổng thư ký Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, ông Phạm Mạnh Hùng – Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Danh Bình - TBT Báo GD&TĐ, bà  Hồ Thị Lam Trà – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ông Vũ Hồng Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Từ Quang Hiển – Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng đại diện lãnh đạo một  số Vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành của tỉnh Thái Nguyên và trên 300 vận động viên của 28 đoàn...

  Ông Ngũ Duy Anh tặng cờ lưu niệm cho đơn vị đăng cai - ĐH Thái Nguyên
Ông Ngũ Duy Anh tặng cờ lưu niệm cho đơn vị đăng cai - ĐH Thái Nguyên

Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” là một trong những hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên hai năm một lần do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Báo Giáo dục và Thời đại, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với các đơn vị đăng cai đổ chức.

Giải lần thứ X này có trên 300  vận động viên của 28 đoàn là giáo viên, giảng viên, cán bộ lãnh đạo, công chức, viên của ngành giáo dục và đào tạo cả nước gồm: Công đoàn Bộ Giáo dục và  Đào tạo; Báo Giáo dục và Thời đại; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương; Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên; Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh; Cao đẳng Sư phạm Nam Định; trường trung học phổ thông năng khiếu thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh; trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học thành phố Hồ Chí Minh;  Đại học Quốc gia Hà Nội; Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương; Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình; Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên; Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá; Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh; Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh; Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh; Trường Đại học Sài Gòn; Trường đại học Điều dưỡng Nam Định; Trường Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân Đội; Nhà xuất bản Giáo dục; Trường Đại học Đà Lạt; Trường Đại học Đà Nẵng và chủ nhà Đại học Thái Nguyên.

Ông Phạm Mạnh Hùng – Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT tặng hoa cho các đội về dự giải
Ông Phạm Mạnh Hùng – Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT tặng hoa cho các đội về dự giải

Đến với giải Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ X – 2010 các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở các nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ (không phân biệt lứa tuổi, đẳng cấp); Giải đơn và đôi phong trào (đơn nam, nữ; đôi nam, nữ gồm 4 lứa tuổi: 30 tuổi trở xuống, 31 đến 40 tuổi, 40 đến 50 tuổi và 51 đến 60 tuổi); Giải đơn và đôi nâng cao (không phân biệt lứa tuổi – trong đó đơn nam, nữ là các vận động viên đã từng được Uỷ ban Thể dục  thể thao phong đẳng cấp đều phải thi đấu. Còn đôi nam, đôi nữ hay đôi nam nữ - nếu một trong hai vận động viên đã từng được Uỷ ban Thể dục thể thao phong đẳng cấp đều phải thi đấu ở thể loại này); Đơn nam, đơn nữ dành cho các cán bộ quản lý (gồm hai lứa tuổi: 50 tuổi trở xuống và 51 tuổi trở lên). 

Tổng biên tập Báo GD&TĐ Nguyễn Danh Bình - tặng cờ và hoa lưu niệm cho đại diện đoàn Bộ GD&ĐT
Tổng biên tập Báo GD&TĐ Nguyễn Danh Bình tặng cờ và hoa lưu niệm cho đại diện đoàn Bộ GD&ĐT

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh: Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” toàn quốc tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” là một hoạt động truyền thống của ngành giáo dục cả nước. Đây là dịp để đanh giá, ghi nhận phong trào tập luyện và thi đấu thể thao nói chung và bóng bàn nói riêng của giáo viên, cán bộ công chức trong toàn ngành giáo dục. Đồng thời đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, giáo viên gặp gỡ giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy và tăng cường đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm phong phú thêm hoạt động đời sống văn hoá tinh thần, nâng cao thể lực của các thầy giáo, cô giáo để hoàn thành nhiệm vụ việc “dạy tốt, học tốt” và là tấm gương sáng cho thế hệ các em học sinh, sinh viên noi theo...

Đoàn VĐV của Báo GD&TĐ tham dự giải
Đoàn VĐV của Báo GD&TĐ tham dự giải

Phát biểu chào mừng giải, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại Nguyễn Danh Bình nhấn mạnh: Trong hơn 50 năm phấn đấu và trưởng thành, Báo Giáo dục và Thời đại rất tự hào đã khởi xướng và đồng hành cùng phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng bàn của các thầy giáo, cô giáo qua một thời gian dài (gần 30 năm) từ năm 1982 đến nay. Vượt qua bao gian khó của thời bao cấp, bước vào giai đoạn phấn đầu của thời kỳ đổi mới, Báo Giáo dục và Thời đại đã gắn bó sâu sắc với Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các Vụ chức năng của Bộ GD&ĐT chăm chút cho phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao nói chung và môn bóng bàn của giáo giới cả nước nói riêng. Đây chính là sự tri ân của Báo đối với bạn đọc thân thiết, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo đã không ngừng đọc, góp ý, vun đắp cho sự trưởng thành của Báo Giáo dục và Thời đại. Đồng thời, mong muốn được bạn đọc cả nước cổ vũ, động viên để Báo Giáo dục và Thời đại ngày càng phát triển, góp phần quan trong cho công tác giáo dục đào tạo của đất nước...

Các đội về tham dự giải
Các đội về tham dự giải

Ngay sau lễ khai mạc các trận đấu đã bước vào cuộc tranh tài ở những nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ; đơn nam, đơn nữ...

Một số hình ảnh tranh tài ở nội dung đồng đội nam:

Tưng bừng Giải bóng bàn "Người GV nhân dân" toàn quốc tranh giải "Báo GD&TĐ" lần thứ X-2010 ảnh 6
Tưng bừng Giải bóng bàn "Người GV nhân dân" toàn quốc tranh giải "Báo GD&TĐ" lần thứ X-2010 ảnh 7

Trung Toàn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.