Tuchel cảm ơn “di sản” Lampard để lại

GD&TĐ - Tân thuyền trưởng Chelsea hết lời khen ngợi người tiền nhiệm Frank Lampard trước thềm trận chung kết FA Cup với Leicester City.

Tuchel cảm ơn Lampard đã đặt nền móng cho thành công của Chelsea hiện tại.
Tuchel cảm ơn Lampard đã đặt nền móng cho thành công của Chelsea hiện tại.

Lampard bị Chelsea sa thải hôm 25/1 và ngay lập tức bổ nhiệm chiến lược gia Thomas Tuchel thay thế.

Cựu huấn luyện viên PSG cho rằng Lampard đáng được ghi nhận bởi những gì đã làm được cho Chelsea trước khi bị sa thải.

“Chelsea chỉ có thể vào đến chung kết FA Cup hay Champions League khi vượt qua vòng bảng”, Tuchel nói: “Lampard có thành tích đầy ấn tượng ở vòng bảng Champions League và thắng tất cả các trận đấu ở FA Cup”.

“Chính nhờ Lampard đặt nền móng mà tôi mới có thể dẫn dắt Chelsea đi tới trận chung kết. Tôi xin ghi nhận công lao của người tiền nhiệm và sẽ không bao giờ quên điều đó”, chiến lược gia người Đức nói thêm.

Chelsea đánh bại Man City để vào chung kết FA Cup.

Chelsea đánh bại Man City để vào chung kết FA Cup.

Nhờ “di sản” Lampard để lại, cùng tài lèo lái biến ảo của Thomas Tuchel đã giúp Chelsea đả bại Man City vào chơi trận chung kết FA Cup với Leicester City.

Cuộc thư hùng giữa 2 đội sẽ diễn ra vào lúc 23h15 ngày 15/5 trên sân vận động Wembley.

Tất nhiên, với phong độ và đẳng cấp hiện tại Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn Leicester City.

Đoàn quân của Thomas Tuchel cũng sẽ chạm trán với Man City ở trận chung kết Champions League vào ngày 29/5.

Cuộc thư hùng toàn Anh hứa hẹn kịch tính hấp dẫn bởi “người 5 lạng kẻ nửa cân”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...