'Tuần lễ học tập suốt đời' từ hoạt động cụ thể, phù hợp với học sinh

GD&TĐ - Xây dựng thư viện, tủ sách lớp học, cuộc thi giới thiệu sách...là những hoạt động cụ thể, phù hợp hưởng ứng 'Tuần lễ học tập suốt đời' năm 2023.

Học sinh thực hành cách tự học từ mới tiếng Anh qua phần mềm miễn phí.
Học sinh thực hành cách tự học từ mới tiếng Anh qua phần mềm miễn phí.

Ngày 2/10, Trường THCS Phan Chu Trinh (quận Ba Đình, Hà Nội) tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”.

Phát biểu tại lễ phát động, cô Nguyễn Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh cho biết, nội dung “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” của nhà trường với những hoạt động cụ thể, gần gũi, phù hợp với học sinh.

Theo đó, Trường THCS Phan Chu Trinh tích cực xây dựng không gian thư viện đẹp để thu hút học tập đến đọc, học tập. Đồng thời, phát triển “Tủ sách lớp học”, phát động các cuộc thi, giới thiệu những cuốn sách hay để các lớp có thể trao đổi, mượn sách.

Học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh thực hành cách tự học từ mới tiếng Anh qua phần mềm miễn phí.

Học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh thực hành cách tự học từ mới tiếng Anh qua phần mềm miễn phí.

"Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện. Cùng với đó, khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, nghiên cứu khoa học, thu thập, khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...).

Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Ngoài ra, nhà trường tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet an toàn, hiệu quả cho học sinh, cán bộ, giáo viên...", cô Thanh Hà chia sẻ.

Cô Nguyễn Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh phát biểu tại lễ phát động.

Cô Nguyễn Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh phát biểu tại lễ phát động.

Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh tin tưởng, với những hoạt động thiết thực của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023”, học sinh tích cực thi đua học tập, rèn luyện tốt, trở thành người công dân có ích cho xã hội.

"Các em hãy tận dụng mọi thời gian, mọi cơ hội, mọi điều kiện có được như sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, thư viện; sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, báo chí, sách, tài liệu học tập, thông tin mạng.....để không ngừng vươn lên học tập tốt, biết vận dụng kiến thức đã học tập vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, xây dựng cho mình thói quen tự học bởi Bác Hồ đã nói học hỏi là việc phải tiếp tục suốt đời...”, cô Thanh Hà nhắn gửi tới học trò.

Học sinh thực hành cách tự học từ mới tiếng Anh qua phần mềm miễn phí.

Học sinh thực hành cách tự học từ mới tiếng Anh qua phần mềm miễn phí.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết, Phòng chỉ đạo, hướng dẫn 100% các trường học trên địa bàn chú trọng cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở và xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

"Phòng khuyến khích các nhà trường tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp học sinh, sinh viên, học viên, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tìm hiểu về các kỹ năng, phương pháp, phương tiện xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số...", ông Lê Đức Thuận nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.