Tuần Giáo thực hiện chính sách an cư cho người nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo rà soát, giai đoạn 2021 – 2025, huyện Tuần Giáo có trên 970 hộ nghèo có nhu cầu làm mới nhà ở. Địa phương này đang nỗ lực hỗ trợ bà con.

Căn nhà gỗ được hộ trợ từ nguồn vận động của MTTQ huyện Tuần Giáo đang hoàn thiện, trị giá 100 triệu đồng của gia đình anh Sùng A Dua (bản Đề Chia B, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo).
Căn nhà gỗ được hộ trợ từ nguồn vận động của MTTQ huyện Tuần Giáo đang hoàn thiện, trị giá 100 triệu đồng của gia đình anh Sùng A Dua (bản Đề Chia B, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo).

Huy động mọi nguồn lực...

Huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) có địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, sản xuất nông nghiệp không thuận lợi nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Năm 2022 toàn huyện còn trên 8.000 hộ nghèo, chiếm trên 41% tổng số hộ dân toàn huyện. Trăn trở lớn của người nghèo nói chung và các hộ nghèo huyện Tuần Giáo nói riêng là vấn đề sinh kế và vấn đề an cư.

Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, huyện Tuần Giáo cũng đã và đang vận động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở mới, giúp họ an cư, ổn định đời sống.

Nguồn lực thường xuyên nhất hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở là nguồn vận động xã hội hóa từ tổ chức Mặt trận tổ quốc các cấp. Từ nguồn lực này, những năm gần đây, mỗi năm huyện Tuần Giáo hỗ trợ được hàng trăm hộ gia đình nghèo sửa chữa nâng cấp nhà ở hoặc xây nhà ở mới.

Xã Quài Cang có trên 550 hộ nghèo, trong đó trên 200 hộ còn phải sống trong những căn nhà tạm bợ. Năm 2022 đã có 10 hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã được hỗ trợ xây nhà ở mới từ nguồn vận động của tổ chức Mặt trận tổ quốc.

Gia đình chị Quàng Thị Thoan ở bản Cản là hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng chị đều mắc bệnh, sức khỏe yếu, thu nhập thấp. Dựng một căn nhà chắc chắn cho cuộc sống lâu dài với vợ chồng chị là điều khó khăn.

Vừa qua được MTTQ hỗ trợ 50 triệu đồng, lại được vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội theo chương trình hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số làm nhà, vợ chồng chị đã cố gắng dựng được căn nhà mới. Đó là niềm vui, là nguồn động lực thúc đẩy chị cùng gia đình vượt qua khó khăn tiếp tục sống và lao động vì tương lai phía trước.

Chị Quàng Thị Thoan (ngoài cùng bên phải) trao đổi với PV bên căn nhà mới của mình.
Chị Quàng Thị Thoan (ngoài cùng bên phải) trao đổi với PV bên căn nhà mới của mình.

“Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, làm một ít ruộng, đi kiếm củi hằng ngày. Vợ chồng tôi và một con mắc bệnh xã hội. Nhà nước hỗ trợ 50 triệu, tôi vay thêm tiền từ Ngân hàng chính sách để hoàn thiện nhà. Có ngôi nhà này che mưa, che gió thì tôi rất yên tâm. Trước thì mưa gió cứ sợ đổ xuống lúc nào cũng không biết...”, chị Thoan nói.

Ông Lò Văn Xiên ở bản Sái đã ngoài 70 tuổi. Nhiều năm rồi ông sống tại lán ao nhỏ bé giáp rừng. Sức khỏe không ổn định, thu nhập thấp nên đến khi tuổi cao, sức yếu ông vẫn phải ở nhà tạm. Ông Xiên là một trong nhiều trường hợp người già neo đơn được MTTQ huyện Tuần Giáo ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đón mọi người đến thăm nhà mới, ông rất phấn khởi.

Ông Xiên chia sẻ: “Tôi theo chủ trương giãn dân thì gia đình tôi về đây ở 20 năm rồi, tôi trồng rừng. Ở nhiều năm nhà cửa nó cũng xiêu vẹo hết. Nhà cũ nó là nhà gỗ, tôi dựng lên 25 năm rồi. Lúc mưa gió tôi cũng lo lắng. Hai vợ chồng tôi đều có bệnh nên không thể làm nhà ở được. Tôi rất cám ơn cấp trên đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình. Có nhà ở rồi tôi sẽ cố gắng chăn nuôi, sản xuất ra nhiều hàng hóa. Nhà nước hỗ trợ 50 triệu, tôi cũng vay thêm, tất cả được 87 triệu mới được cái nhà như thế này”.

Những mái ấm nghĩa tình...

Bà Quàng Thị Sứa (bản Nát, xã Quài Cang) đã ngoài 70 tuổi nhưng vì hoàn cảnh riêng mà phải ở một mình. Nhiều năm qua bà không thể dựng một căn nhà chắc chắn che mưa, tránh nắng.

Bà Sứa được thôn bản xét, đề nghị hỗ trợ xây nhà ở và đã được Chương trình Mái ấm nghĩa tình hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà mới. Nhà nước hỗ trợ một phần, con cháu mỗi người góp thêm một chút, bà Sứa mới xây được căn nhà nhỏ xinh này.

Bà Sứa xúc động chia sẻ: “Bà tuổi cao, hay đau yếu, không đi làm được. Con cháu tuy đông nhưng con nào cũng khó khăn. Nhà nước hỗ trợ làm nhà, giờ bà ở đây với con gái, cháu đang đi làm thuê để thêm tiền cho mẹ xây căn nhà này. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ tôi có căn nhà như thế này”.

Bà Quàng Thị Sứa bên căn nhà mới được xây dựng.

Bà Quàng Thị Sứa bên căn nhà mới được xây dựng.

Với những người già cả neo đơn, người yếu thế, mất sức lao động, dựng một căn nhà chắc chắn để không bị mưa gió đe dọa, là điều mà họ luôn day dứt. Còn đối với các hộ gia đình nghèo chưa có nhà ở hoặc hộ gia đình trẻ mới tách hộ, nhà cửa còn tạm bợ, nguồn hỗ trợ từ kinh phí xã hội hóa và nguồn vốn cho vay ưu đãi của ngân hàng Chính sách xã hội, là động lực giúp họ tạo dựng nơi ăn chốn ở ổn định, từ đó nỗ lực vươn lên.

Năm 2022, huyện Tuần Giáo hỗ trợ 200 hộ gia đình nghèo xây dựng nhà ở. Mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau và họ đều là những người nghèo khó, nhà cửa tạm bợ hoặc chưa có nhà ở.

Vận động các nguồn lực khác nhau, hằng năm huyện Tuần Giáo đã và đang nỗ lực hỗ trợ hộ nghèo ở các xã khó khăn trên địa bàn xóa nhà ở tạm. Thực hiện tốt chính sách an cư cho người nghèo, là một trong những nội dung quan trọng giúp các xã vùng cao của huyện từng bước hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua chính sách hỗ trợ nâng cấp, xây dựng mới nhà ở của Nhà nước được thực hiện, giúp hàng nghìn hộ nghèo huyện Tuần Giáo ổn định đời sống. Đó cũng là chính sách tạo niềm tin, tạo động lực thúc đẩy các hộ nghèo vươn lên xây dựng đời sống ngày một ấm no.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ