Tuần đầu tiên Hội thi “Ánh sáng soi đường”: Hơn 23.000 thí sinh dự thi bảng cá nhân

GD&TĐ -Chiều 5/4, Ban tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” cho biết, sau tuần đầu tiên triển khai vòng thi tuần bảng cá nhân, cuộc thi đã thu hút 23.313 thí sinh đến từ 567 trường đại học, học viện, cao đẳng của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tham gia dự thi.

Các thí sinh tranh tài tại vòng bảng cá nhân
Các thí sinh tranh tài tại vòng bảng cá nhân

Hội thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết thúc tuần thi đầu tiên, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba đối với mỗi bảng thi. Theo đó, thí sinh Huỳnh Thanh Thân, sinh viên lớp K56E/A13, khoa Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương cơ sở II dành giải Nhất bảng A với điểm số 280/280 trong thời gian thi 1 phút 28 giây 416.

Đạt giải nhất bảng B là cô Lê Khả Hân, giảng viên môn Thực tập Kỹ thuật gene, khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh với số điểm 280/280 trong thời gian thi 2 phút 1 giây 546.

Để thuận tiện cho đoàn viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia dự thi, Ban tổ chức đã xây dựng và hoàn thiện ứng dụng Ánh sáng soi đường trên

Googleplay để dự thi trên điện thoại di động dành cho hệ điều hành Androi. Thí sinh vẫn có thể dự thi trên máy tính tại website http://anhsangsoiduong2019.vn/.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ