Tư vấn hướng nghiệp và kiến thức sức khỏe học đường cho HS DTTS tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 12/11, Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An tổ chức tư vấn hướng nghiệp và chăm sóc sức khoẻ học đường cho học sinh.

Bác sĩ Phạm Quang Khải chụp ảnh lưu niệm với học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An.
Bác sĩ Phạm Quang Khải chụp ảnh lưu niệm với học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An.

Chương trình tư vấn hướng nghiệp và chăm sóc sức khoẻ học đường cho học sinh là hoạt động thường niên do Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An tổ chức và nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo giáo viên, học sinh nhà trường.

Bác sĩ Phạm Quang Khải giao lưu với học sinh nhà trường.

Bác sĩ Phạm Quang Khải giao lưu với học sinh nhà trường.

Tại buổi ngoại khóa, bác sĩ Phạm Quang Khải – Khoa Ngoại, Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) đã chia sẻ, phổ biến đến học sinh kiến thức về sức khoẻ sinh lý tuổi vị thành niên, cách tự chăm sóc bản thân ở tuổi dậy thì. Hoạt động trên đã giúp học sinh nội trú nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khoẻ.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, cô Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An, cho biết: “Gần 100% học sinh nhà trường là người dân tộc thiểu số, sống xa gia đình từ rất sớm. Do đó, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng để bảo vệ bản thân, sức khoẻ sinh sản cho các em rất quan trọng.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An chia sẻ với học sinh trong buổi ngoại khoá.

Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An chia sẻ với học sinh trong buổi ngoại khoá.

Học sinh đặt câu hỏi cho khách mời.

Học sinh đặt câu hỏi cho khách mời.

Việc giáo dục sớm giúp các em mở rộng kỹ năng về chăm sóc sức khoẻ vị thành niên, ngăn chặn được những điều ngoài ý muốn. Ngoài ra, các em được trang bị kiến thức về kỹ năng sống”.

Còn bác sĩ Phạm Quang Khải bày tỏ, việc phổ biến, tuyên truyền kiến thức về sức khoẻ sinh lý tuổi vị thành niên là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần nâng cao kiến thức, ý thức bảo vệ sức khoẻ cho học sinh nói chung và học sinh người DTTS nói riêng.

"Tôi rất mong có thể tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trong các chương trình ngoại khoá về tư vấn sức khoẻ cho học sinh; giúp các em có nhận thức đúng về bản thân, cũng như cách phòng tránh việc mang thai ngoài ý muốn và các bệnh xã hội. Giáo dục sức khoẻ cho trẻ vị thành niên là vấn đề cần được quan tâm và phối hợp của gia đình, nhà trường và xã hội", bác sĩ Phạm Quang Khải nói.

Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An có gần 800 học sinh, đến từ các dân tộc KhơMu, Ơ Đu, Đan Lai, Thái, Thổ, HMong...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.