Tụ tập sát phạt tại nhà, 15 đối tượng bị khởi tố

GD&TĐ - Ngày 11/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP. Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 15 bị can về hành vi Đánh bạc.

Các bị can bị khởi tố gồm: Huỳnh Thanh Sang (SN 1987, trú tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai); Lê Phụng Đạt (SN 1994), Huỳnh Công Khải (SN 1993, cùng trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang); Nguyễn Thị Kim Nhanh (SN 1990); Bùi Thị Kiều Oanh (SN 1983), Phạm Thị Mỹ Hồng (SN 1972), Phạm Hữu Lộc (SN 2003, cùng trú tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Nguyễn Huy Phương (SN 1989); Lý Gia Bảo (SN 2002); Nguyễn Thái Thùy Trang (SN 1986), Lèo Ngọc Thái Hòa (SN 1994); Lê Quang Trường Khang (SN 1989); Huỳnh Thị Ngọc Chi (SN 1984), Trần Quang Hà (SN 2004); Trần Thanh Tùng (SN 1978 cùng ngụ TP. Vĩnh Long).

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng liên quan.
Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng liên quan.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 30/3, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Vĩnh Long đã phối hợp với Công an phường 4 bắt quả tang 15 bị can trên cùng với 3 người khác đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại số nhà 76 (đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 4, TP. Vĩnh Long).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 4 bộ bài tây, 1 bộ dụng cụ để lắc tài xỉu, 3 hột xí ngầu hình lục giác và số tiền gần 71 triệu đồng trên chiếu bạc. Tiếp tục kiểm tra trên người các đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm số tiền gần 172 triệu đồng.

Hiện Công an TP. Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.