Khởi tố các đối tượng đánh bạc bằng hình thức câu cá đeo khuyên

GD&TĐ - Ngoài việc mua vé, đăng ký câu cá độ với chủ hồ, người câu còn cá độ bên ngoài với nhau, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hồ câu cá Thảo Vy.
Hồ câu cá Thảo Vy.

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam bị can đối với hơn 11 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc xảy ra ngày 6/4 tại xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ). Các quyết định, lệnh nói trên đã được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, vào hồi 12h ngày 6/4, Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ 32 đối tượng có hành vi Đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức câu cá độ tại hồ câu của gia đình Phạm Quang Hồ (SN 1982, trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ).

Được biết, hồ câu Thảo Vy (địa chỉ tại thôn Hưng Đạo, xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ) kinh doanh loại hình câu cá giải trí, câu cá dịch vụ từ năm 2021. Theo giới thiệu của chủ hồ trên mạng xã hội Facebook, vào ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần, tại hồ câu sẽ diễn ra 2 ca câu cá trúng thưởng.

Hồ câu cá Thảo Vy.
Hồ câu cá Thảo Vy.

Theo đó, chủ hồ quảng cáo đã thả tổng cộng 38 con cá đã được đeo khuyên ở lưng với quy ước, quy đổi thành 155 triệu đồng. Trong đó, 1 con cá được đeo khuyên được quy ước giá 20 triệu đồng, 1 con đeo khuyên 15 triệu đồng, 2 con đeo khuyên 10 triệu đồng...

Một ngày được chia thành 2 ca. Trong đó, ca sáng từ 7 – 12h, ca chiều từ 13 – 18h. Người câu cá phải mua vé với các mức 1 triệu đồng/ca, 1,5 triệu đồng/2 ca, tham gia câu khuyên có giá 1 triệu đồng/5 giờ. Ngoài việc mua vé, đăng ký câu cá độ với chủ hồ, người câu còn cá độ bên ngoài với nhau, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 3/4, hồ câu Thảo Vy tổ chức khai mạc giải câu cá trúng thưởng với sự tham gia của khoảng 20 người. Khi chủ hồ câu này tổ chức buổi thứ 2 thì bị lực lượng cơ quan chức năng bất ngờ ập vào triệt phá vào trưa ngày 6/4.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ