Tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch, nhóm người bị phạt 150 triệu đồng

GD&TĐ - Bất chấp quy định của cơ quan chức năng về việc không tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid-19, một nhóm 10 người vẫn tụ tập ăn nhậu.

Nhóm người có hành vi tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch bệnh làm việc với cơ quan chức năng.
Nhóm người có hành vi tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch bệnh làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 6/9, Công an thị trấn Cầu Kè (huyện Cầu Kè, Trà Vinh) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè đối với 10 cá nhân về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập tập trung đông người. Tổng số tiền phạt là 150 triệu đồng (15 triệu đồng/người).

10 trường hợp này đã có hành vi vi phạm tụ tập ăn nhâu bất chấp dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, vào khoảng 12h50’ ngày 28/8, tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Công an thị trấn Cầu Kè tiến hành kiểm tra tại nhà ông Trần Văn Nhơn (40 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Cầu Kè).

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện ông Nhơn cùng ông Nguyễn Văn Reo (58 tuổi); Ngô Văn Đệ (39 tuổi, ngụ khóm 2), Thạch Sa An (57 tuổi), Thạch Sa Rên (49 tuổi), Thạch Sa Tho (40 tuổi), Giang Nhật Tâm (34 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Cầu Kè), Lâm Sang (36 tuổi, ngụ ấp Trà Kháo), Thạch Sa Rin (43 tuổi, ngụ ấp Bà My), Thạch Đông (35 tuổi, ngụ ấp Giồng Dầu, xã Hòa Ân) huyện Cầu Kè đang tổ chức tiệc nhậu.

Tại thời điểm kiểm tra, các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?