Từ ngày 19/9 đến ngày 7/11, Hà Nam đã ghi nhận 1.076 ca mắc Covid-19

GD&TĐ - Tính từ chiều ngày 19/9 đến 17 giờ ngày 7/11, Hà Nam đã ghi nhận 1.076 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế cấp mã.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 7/11, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Hà Nam đã ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh. Trong đó có 11 ca ở TP Phủ Lý và 2 ca ở huyện Thanh Liêm.

Kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9 đến 17 giờ ngày 7/11, Hà Nam ghi nhận 1.076 ca mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp mã.

Riêng TP Phủ Lý có 615 trường hợp F0, trong đó có 174 trường hợp mắc là giáo viên và học sinh các cấp trên địa bàn.

Trong ngày, CDC Hà Nam đã phát đi thông báo khẩn tìm những người đã đến cửa hàng vàng bạc Duy Hiển (địa chỉ số nhà 18-19, ngõ 1, đường Biên Hòa, phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý) thời gian từ ngày 24/10 đến ngày 6/11 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để được tư vấn, hỗ trợ.

Qua công tác truy vết bước đầu xác định, có 5 người nhà và 9 nhân viên cửa hàng vàng bạc Duy Hiển là F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 mới.

CDC Hà Nam khuyến cáo người dân nhanh chóng cài đặt, sử dụng ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia (PCCovid) trên điện thoại thông minh, nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các thông tin về công tác phòng, chống dịch một cách tiện lợi, nhanh chóng và đầy đủ.

Về đánh giá cấp độ dịch Covid-19, hiện tại Hà Nam có 100 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới); 7 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình). Hai phường Lương Khánh Thiện và xã Phù Vân (TP. Phủ Lý) được đánh giá ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao).

Xác định tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Phủ Lý vẫn đang rất phức tạp, xuất hiện nhiều ca cộng đồng trong những ngày gần đây, lực lượng y tế đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19, phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 người dân tất cả các xã, phường vào thời điểm cuối tháng 11/2021.

Hiện ngành y tế Hà Nam tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan tới bệnh nhân Covid-19, cách ly y tế kịp thời.

Điều tra, thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo ca bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát, theo dõi sức khỏe, hướng dẫn cách ly theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung, bệnh nhân Covid -19 đã được điều trị khỏi xuất viện, người về từ các địa phương đang có dịch: hướng dẫn cách ly, lấy mẫu theo quy định.

Tiếp tục theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho các công dân đang cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ