Từ Nam Định, cha và con cùng góp tranh mở triển lãm về chuyến xe số 18

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - ‘Từ chuyến xe số 18’ là triển lãm của cha con hoạ sĩ đến từ tỉnh Nam Định: Vũ Xuân Dương và Vũ Tuấn Việt.

Triển lãm 'Từ chuyến xe số 18' diễn ra tại Nhà Triển lãm Ngô Quyền (Hoàn Kiếm – Hà Nội) đến ngày 14/10.
Triển lãm 'Từ chuyến xe số 18' diễn ra tại Nhà Triển lãm Ngô Quyền (Hoàn Kiếm – Hà Nội) đến ngày 14/10.

Xuất phát từ kỉ niệm chung vào những năm 2000 - khi họa sĩ Vũ Xuân Dương đưa người con của mình là Vũ Tuấn Việt - lần đầu đến Hà Nội để tham dự triển lãm mỹ thuật cá nhân. Chuyến xe số 18 ấy đã đánh dấu một thời khắc thay đổi giữa cha và con - lần đầu tiên người con được hiểu về ngôn ngữ riêng của bố, là hội họa.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn dự khai mạc triển lãm 'Từ chuyến xe số 18'

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn dự khai mạc triển lãm 'Từ chuyến xe số 18'

Hoạ sĩ Vũ Xuân Dương hiện là Phó chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định. Với ông nghệ thuật là sự tận hưởng. Ông cảm nhận cuộc sống và biểu đạt lại dưới góc nhìn cá nhân, với chất xúc tác là cảm xúc nội tại.

Ông nhìn cuộc sống một cách nhẹ nhàng và hiểu rằng, chỉ khi chúng ta nhìn thế giới một cách thuần túy nhất, tinh khôi nhất, lúc đấy chúng ta mới diễn tả thế giới được cho riêng mình.

Triển lãm quy tụ những bức tranh trên 2 chất liệu chính là bột màu và sơn dầu.

Triển lãm quy tụ những bức tranh trên 2 chất liệu chính là bột màu và sơn dầu.

Họa sĩ Vũ Tuấn Việt lọt top 10 tác giả đạt giải đồng hạng Nghệ sĩ trẻ năm 2021 với chùm 3 tác phẩm “Bản ngã ảo vọng”, “Nguyên sinh”, “Lụi tàn”.

“Từ chuyến xe số 18” là triển lãm tổng hợp những trải nghiệm cá nhân của hai nhân vật đặc biệt. Họ vừa là cha – con, vừa là đồng nghiệp trên con đường nghệ thuật.

Người yêu hội hoạ đến thăm quan triển lãm.

Người yêu hội hoạ đến thăm quan triển lãm.

Triển lãm lần này của hai cha con họa sĩ mang đến cho người xem với hai chất liệu chính là bột màu và sơn dầu.

Triển lãm được trưng bày tại Nhà Triển lãm Ngô Quyền (Hoàn Kiếm – Hà Nội) đến ngày 14/10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.