Từ Moscow tới Bắc Kinh bằng đường sắt chỉ còn hai ngày

Ngày 6/1, Thời báo Kinh doanh quốc tế (IBT) đưa tin, Nga sắp xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối giữa Moscow và Bắc Kinh, có tốc độ trung bình khoảng 400 km/h, giúp cắt giảm thời gian hành trình từ 7 ngày xuống còn hai ngày.

Thời gian từ Moscow tới Bắc Kinh trên tuyến đường sắt hiện có mất 7 ngày
Thời gian từ Moscow tới Bắc Kinh trên tuyến đường sắt hiện có mất 7 ngày
Khi hoàn thành, với chiều dài 7 nghìn km, nó sẽ “soán ngôi” tuyến đường sắt dài nhất thế giới hiện nay (tuyến Bắc kinh - Quảng Châu).

Nga lựa chọn Công ty Đường sắt cao tốc Trung Quốc (CRH), một chi nhánh của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CR) là nhà thầu liên doanh với Công ty Uralvagonzavod xây dựng tuyến đường sắt này.

Dự kiến, tuyến Moscow - Bắc Kinh có chi phí khoảng 7 nghìn tỷ ruble (tương đương 153 tỷ USD). Trong đó, một nửa số tiền đầu tư sẽ do các nhà đầu tư Trung Quốc chịu trách nhiệm.

Cả Nga và Trung Quốc đều dành ưu tiên hàng đầu cho tuyến đường sắt này bởi nó sẽ tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp trong đó có các hãng sản xuất ô tô lớn của Đức như: Volkswagen, BMW và Mercedes. Họ hy vọng tuyến đường sẽ giúp vận chuyển các phương tiện từ Trung Quốc sang châu Âu nhanh hơn.
Theo giaothongvantai.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?