Từ Lương Xâm đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

GD&TĐ - Tối 12/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm (TP Hải Phòng).

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm cho TP Hải Phòng.
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm cho TP Hải Phòng.

Để tri ân công đức to lớn của Đức Vương Ngô Quyền, được sự chỉ đạo của TP Hải Phòng, các ngày từ 12/2/2025 đến 15/2/2025 (tức từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng năm Ất Tỵ ) quận Hải An tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm – Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 và tổ chức Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm năm 2025, kỷ niệm 1087 năm chiến thắng Bạch Đằng, 1081 năm ngày mất của Đức Vương Ngô Quyền.

tu-luong-xam1.jpg
Đại biểu Trung ương và địa phương dâng hương tại Cụm di tích Từ Lương Xâm.

Chương trình Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm và khai mạc Lễ hội truyền thống được quận Hải An ( TP Hải Phòng) tổ chức vào 19h30’ ngày 12/2/2025.

tu-luong-xam4.jpg
Màn trống hội kết hợp biểu diễn Lân-Sư-Rồng.

Dự chương trình, phía lãnh đạo Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; ông Dương Văn Thăng - Phó Chánh Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

Đại biểu thành phố Hải Phòng có ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP; Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng; lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền quận Hải An.

tu-luong-xam.jpg
Lễ rước truyền thống - một nét văn hoá độc đáo.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Lễ hội diễn ra với các nghi lễ truyền thống như: Lễ tế hàng tổng vào 8h, lễ rước truyền thống diễn ra từ 17h30 ngày 12/2/2025 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ) và các hoạt động văn hóa văn nghệ: Giải thi đấu bóng chuyền, kéo co, cờ người, nhảy bao bố, viết thư pháp và các trò chơi dân gian... diễn ra trong các ngày tổ chức lễ hội truyền thống.

tong-duyet-tlx1.jpg
Toàn cảnh sân khấu chương trình Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm.

Nét độc đáo mang đậm bản sắc di sản văn hóa quốc gia tại lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm là lễ rước truyền thống gồm 7 đoàn rước Lương Xâm, đoàn rước Xâm Bồ phường Nam Hải và đoàn rước của các phường Đằng Hải, Tràng Cát, Đông Hải 1, Đông Hải 2, Đằng Lâm với đầy đủ các đồ tế, khí: cờ thần, chiêng, trống, chấp kích, bát âm, long đình, lọng, bát biểu, kiệu bát cống rước về Từ Cả - Di tích quốc gia đặc biệt cụm di tích Từ Lương Xâm.

Lễ rước truyền thống đã được truyền giữ qua bao thế hệ, thể hiện tình cảm, lòng tôn kính sâu sắc của cán bộ và nhân dân quận Hải An đối với công lao to lớn của Đức Vương Ngô Quyền.

tu-luong-xam7.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng hoa chúc mừng quận Hải An.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong bày tỏ niềm phấn khởi và chúc mừng trước sự phát triển kinh tế, xã hội, thành tựu văn hóa của thành phố Hải Phòng, của quận Hải An. Đồng thời, Thứ trưởng tin tưởng sâu sắc vào những giá trị lịch sử, văn hoá nổi bật của Di tích quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm, Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia Lễ hội Từ Lương Xâm.

Thứ trưởng cho rằng, để bảo tồn, phát huy giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Từ Lương Xâm, Lễ hội Từ Lương Xâm, thành phố Hải Phòng, quận Hải An quan tâm chỉ đạo triển khai lập quy hoạch tổng thể bảo tồn di tích, thực hiện cắm mốc giới khu vực bảo vệ di tích trên thực địa; Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, tu bổ, tôn tạo di tích, triển khai đề án bảo tồn, phát huy di sản Lễ hội Từ Lương Xâm;

Tiếp tục nghiên cứu sưu tầm, khai quật khảo cổ làm sáng tỏ hơn nữa lịch sử của Di tích; tuyên truyền sâu rộng giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học và thẩm mĩ của di tích, giá trị tốt đẹp của lễ hội trong đời sống văn hoá cộng đồng gắn kết giữa phát triển kinh tế xã hội và du lịch góp phần xây dựng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước trở thành điểm đến du lịch có sức thu hút du khách trong và ngoài nước;

Tăng cường công tác tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ đội ngũ và người làm văn hoá, vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng chủ thể văn hoá đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, di sản lễ hội;

Quan tâm hoàn thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái để tạo không gian văn hoá hoàn chỉnh của Di tích, của Lễ hội Từ Lương Xâm.

Tiếp đến là chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt với chủ đề "Hào khí Bạch Đằng Giang - Dấu thiêng Từ Lương Xâm" với thời lượng 45 phút. Chương trình có sự tham gia của 250 diễn viên, nghệ sỹ đến từ các đoàn nghệ thuật của Trung ương, Thành phố, trong đó có các nghệ sỹ, ca sỹ: Tùng Dương, Phương Anh, Ngọc Anh, Rapper Ram C… được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Hải Phòng và các nền tảng số.

Đức vương Ngô Quyền là một trong 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu của Việt Nam. Năm 938, ông là người lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận chiến trên sông Bạch Đằng lịch sử, chấm dứt hơn 1.000 năm đêm trường Bắc thuộc, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc. Với công đức của Ngô Quyền, nhiều triều đại đã ban sắc phong suy tôn ông là “Thượng đẳng tối linh Đại Vương, là Ngô Vương Thiên Tử, là vị tổ trung hưng của dân tộc”.

Di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm - căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938, tọa lạc trên địa bàn phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Trường tồn cùng lịch sử, lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm, tại quận Hải An, TP Hải Phòng theo thông lệ hàng năm được tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng Giêng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ