
Làm bánh quy từ tỏi đen và hạt mít
GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã nghiên cứu và chế tạo bánh quy từ hạt mít và tỏi đen, hướng đến người bị bệnh tiểu đường và người ăn kiêng.
GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã nghiên cứu và chế tạo bánh quy từ hạt mít và tỏi đen, hướng đến người bị bệnh tiểu đường và người ăn kiêng.
GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM phát triển thành công ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tự động cảnh báo các bình luận có nội dung xúc phạm, phản cảm trên mạng xã hội với độ chính xác 81%.
GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để truy xuất các video bạo lực, tai nạn giao thông, hỏa hoạn… trên camera, nhằm hỗ trợ phát hiện người có hành vi tội phạm.
GD&TĐ - Dự án EcoTraceTech không chỉ giải quyết bài toán môi trường cấp thiết, mà còn xuất sắc chinh phục các cuộc thi khởi nghiệp, khẳng định tiềm năng chuyển đổi nông nghiệp và mở ra cơ hội cho thị trường Tín chỉ carbon.
GD&TĐ - Bằng việc sử dụng công nghệ đầu đọc quang phổ cận hồng ngoại, nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức (Bình Dương) đã chế tạo thiết bị cầm tay có khả năng phát hiện thịt ôi thiu.
GD&TĐ - Ứng dụng sự kết hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) để cho ra đời thùng rác thông minh có khả năng phân loại rác thải...
GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường ĐH Công nghệ TPHCM đã tạo ra gạch thủy tinh phát quang từ rác thải là chai lọ tái chế và vật liệu xây dựng thải bỏ.
GD&TĐ - Nhóm sinh viên tại Đà Nẵng chế tạo thiết bị lắp trên xe có khả năng cảnh báo mặt đường hư hỏng và tình trạng ngập nước.
GD&TĐ - Robot phun thuốc bảo vệ thực vật là dự án của nhóm sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam...
GD&TĐ - Từ năm 2021, Trường ĐH Vinh điều chỉnh tất cả chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng đổi mới sáng tạo...
GD&TĐ - “Tự động hóa quy trình phân loại và định giá kén tằm bằng trí tuệ nhân tạo” là sản phẩm của nhóm sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai).
GD&TĐ - Nhóm sinh viên tận dụng vỏ xoài - nguồn rác thải hữu cơ, chế tạo sản phẩm da thuộc để làm phụ kiện thời trang (ví da, móc khóa, bao da đựng kính…).
GD&TĐ - Trà từ lõi ngô thơm ngon, giàu chất oxy hóa, vị ngọt thanh, không sinh năng lượng, tốt cho người tiểu đường, người ăn kiêng là sản phẩm của nhóm SV ĐH Duy Tân.
GD&TĐ - Nước giải khát có tên sữa dừa sáp là nghiên cứu sáng tạo của nhóm sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thực hiện.
GD&TĐ - Các sinh viên năm 4, Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường Đại học Cửu Long đã chế tạo máy tách vỏ hạt sen với mục tiêu giúp tăng năng suất chế biến...
GD&TĐ - Màng bọc từ nha đam không chỉ có khả năng tự phân hủy, giảm thiểu chất thải nhựa mà còn bảo vệ thực phẩm hiệu quả.
GD&TĐ - Nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng đã sáng tạo, biến khí hydrogen thành dạng rắn để lưu trữ an toàn.
GD&TĐ - Dung dịch tẩy rửa đa năng từ rác thải hữu cơ có thể sử dụng để rửa chén bát, lau nhà, làm sạch thiết bị vệ sinh, thông cống.
GD&TĐ - Nhóm sinh viên cùng nhau nghiên cứu chế tạo màng bọc bảo vệ da đầu thân thiện với môi trường.
GD&TĐ - Nhóm SV ĐH Bách khoa Hà Nội tìm ra vật liệu tổng hợp làm điện cực cho siêu tụ điện, ứng dụng tích trữ năng lượng cho pin và các loại tụ điện.