Từ hôm nay, bắt đầu đánh giá ngoài Học viện Báo chí và Tuyên truyền

GD&TĐ - Sáng nay (7/4), tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài.  

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục -  Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam – công bố quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục để khảo sát chính thức Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam – công bố quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục để khảo sát chính thức Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Dự buổi lễ có GS.TSKH Bành Tiến Long – Trưởng đoàn đánh giá ngoài, PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, cố vấn đoàn đánh giá ngoài; các chuyên gia đoàn đánh giá ngoài cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục -  Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam – công bố quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục để khảo sát chính thức Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khảo sát chính thức từ ngày 7/4 đến ngày 11/4/2018.

Đoàn đánh giá ngoài hoạt động theo Quy định của Bộ GD&ĐT về quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ và TCCN. Đoàn đánh giá ngoài sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, cố vấn đoàn đánh giá ngoài - phát biểu tại buổi lễ
PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, cố vấn đoàn đánh giá ngoài - phát biểu tại buổi lễ

PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, cố vấn đoàn đánh giá ngoài – bày tỏ mong muốn bên cạnh những thông tin, tài liệu từ phía nhà trường, các nhà tuyển dụng tham dự lễ khai mạc, phỏng vấn tuyển dụng sinh viên của học viện sẽ cung cấp những thông tin, khuyến nghị hữu ích với đoàn đánh giá và nhà trường. Qua nguồn thông tin đa chiều, đoàn sẽ có những đánh giá sát thực nhất.

Từ hôm nay, bắt đầu đánh giá ngoài Học viện Báo chí và Tuyên truyền ảnh 2

PGS.TS Trương Ngọc Nam – Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trương Ngọc Nam – Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: Để chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài trong giai đoạn từ năm 2013 – 2017, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tích cực triển khai đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của mình theo đúng Quy trình, quy định tự đánh giá của Nhà nước.

Trong suốt thời gian qua, lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của Học viện đã nỗ lực hết sức, làm việc không quản ngại thời gian và công sức để tập hợp minh chứng, chuẩn bị báo cáo và tổ chức hồ sơ với hàng chục vạn trang tài liệu quan trọng phản ánh các hoạt động quản trị của nhà trường về mọi mặt. Trong quá trình đó, mỗi cán bộ nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về công việc của mình, về việc phải làm thế nào để đạt chất lượng.

“Tôi tin rằng, sau đợt đánh giá ngoài này, nhận thức của từng cán bộ, giảng viên về công tác đảm bảo chất lượng sẽ có sự chuyển biến đáng kể” – PGS.TS Trương Ngọc Nam khẳng định.

Ngay sau lễ khai mạc, đoàn đánh giá ngoài bắt tay ngay vào công tác khảo sát chính thức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thành lập ngày 16/1/1962, có nhiều thành tích nổi bật và danh giá: 1992 – Huân chương Độc lập hạng Nhì; 2001 – Huân chương Độc lập hạng Nhất; 2007 – Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hiện Học viện có 13 ngành đào tạo trình độ ĐH; 19 chương trình đào tạo thạc sỹ; 6 chương trình đào tạo tiến sĩ.

Tính đến năm 2017, Học viện có 405 cán bộ giảng viên, nhân viên; 6.437 sinh viên hệ chính quy; 120 nghiên cứu sinh; 942 học viên cao học. Hàng năm Học viện có khoảng 20 – 30 học viên quốc tế nhập học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ