Sáng ngày 10/7, Tọa đàm "50 năm khát vọng Thành phố mang tên Bác" do Thành Đoàn TPHCM tổ chức, diễn ra tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong không khí hân hoan và sôi nổi.
Trong khuôn khổ sự kiện, hơn 500 đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố đã được lắng nghe những chia sẻ quý báu từ các bậc tiền bối cách mạng và các gương trẻ tiêu biểu của TPHCM.
Bản hùng ca từ những năm tháng hoa lửa
Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM xúc động ôn lại dấu mốc lịch sử ngày 02/7/1976.
Đó là ngày Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết nghị chính thức đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành TPHCM.
Hành trình 50 năm qua là chặng đường bền bỉ của nhiều thế hệ, từ những ngày gian khó kiến thiết sau chiến tranh cho đến kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ.
Trong không gian lắng đọng của buổi tọa đàm, những người trẻ có cơ hội ngược dòng thời gian qua những ký ức lịch sử từ ông Phạm Chánh Trực - chú Năm Nghị (Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyên Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn).
Trở về với những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ông Năm Nghị không khỏi bồi hồi khi nhắc đến những tấm gương anh hùng tuổi trẻ Sài Gòn - Gia Định.
"Đó là anh Nguyễn Văn Trỗi kiên cường trước pháp trường khi thực hiện nhiệm vụ đặt mìn tại cầu Công Lý; là các nữ giao liên anh dũng như chị Năm Thái, chị Mười Thoa - những người con gái tuổi đôi mươi kiên trung thà chịu tra tấn đến chết trong ngục tù quyết không phản bội tổ chức", ông nói.
Ông cũng nhắc đến lực lượng học sinh, sinh viên miền Bắc hào hùng sẵn sàng gác lại bút nghiên để chi viện cho chiến trường Quảng Trị năm 1972.
Với góc nhìn sâu sắc của thế hệ đi trước, ông Năm Nghị một lần nữa tôn vinh và khắc sâu công lao vĩ đại của thế hệ cha ông, những người đã kiên cường gìn giữ từng tấc đất quê hương qua những năm tháng hoa lửa.
Viết tiếp khát vọng tương lai
Nếu quá khứ là bệ phóng vững chắc thì tương lai là không gian để thế hệ trẻ thành phố hôm nay không ngừng sáng tạo, hội nhập và khẳng định mình.
Tiếp nối khát vọng từ thế hệ cha anh, Công dân trẻ tiêu biểu năm 2022 - PGS.TS Trần Thị Như Hoa (Giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM) mang đến câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình nghiên cứu khoa học.
Sau khi hoàn thành chương trình học tập tại nước ngoài, cô Hoa chọn trở về TPHCM vào năm 2019.
Cô thường lồng ghép chuyên môn về vật lý và công nghệ nano vào việc phát triển hướng nghiên cứu công nghệ cảm biến quang học nhằm chẩn đoán, phát hiện sớm các loại bệnh lý ở người.
Qua đó, cô mong muốn mang công nghệ tiên tiến phục vụ thực tiễn đời sống y tế thành phố, đồng thời tiếp tục nâng cao cơ hội học tập, dìu dắt các thế hệ sinh viên vươn tầm quốc tế.
Đại diện cho tiếng nói học sinh thành phố, em Huỳnh Anh Thư (Phó Bí thư Đoàn trường THPT Phú Nhuận, Công dân trẻ tiêu biểu năm 2023) bày tỏ niềm tự hào khi được trưởng thành từ các phong trào Đoàn - Đội.
Anh Thư chia sẻ, TPHCM luôn dành sự thấu hiểu, quan tâm đặc biệt cho trẻ em thông qua các mô hình đổi mới như Hội đồng trẻ em Thành phố.
Từ bệ phóng đó, học sinh tiến tới tinh thần "thi đua là yêu nước", chủ động xông pha qua các phong trào tình nguyện như chiến dịch Hoa phượng đỏ, hỗ trợ địa bàn dân cư và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
Đồng quan điểm về trách nhiệm phụng sự, em Đặng Lê Minh Khang (sinh viên trường Đại học Y Dược TPHCM, Công dân trẻ tiêu biểu năm 2023) đúc kết hành trình của mình qua ba từ cốt lõi: Biết ơn, may mắn và trách nhiệm.
Đối với Khang, việc hoàn thành xuất sắc học tập, nghiên cứu và dấn thân vào các hoạt động cộng đồng của mỗi cá nhân hôm nay chính là viên gạch nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một thành phố phát triển vượt bậc mai sau.
Sứ mệnh tương lai của TPHCM còn được phản ánh sinh động qua góc nhìn báo chí - truyền thông của chị Đặng Hồng Thắm (Phóng viên Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố, gương tiêu biểu nhận Giải thưởng Ngòi bút trẻ dành cho đoàn viên tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực báo chí năm 2026).
Trải qua đợt tác nghiệp chuỗi sự kiện lịch sử kỷ niệm ngày giải phóng, chị nhận ra giá trị của những câu chuyện bình dị chính là những điều cấu thành nên bản sắc nghĩa tình của thành phố.
Trước làn sóng công nghệ, chị Thắm nhắn nhủ người làm báo trẻ cần chủ động đa dạng hóa kỹ năng để tạo ra các sản phẩm báo chí đa phương tiện tiếp cận độc giả.
Đặc biệt, chị kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ làm chủ Trí tuệ nhân tạo (AI) như một trợ lý đắc lực thay vì lạm dụng nó, nhằm giữ vững bản sắc, cảm xúc và cái "tâm" của người làm nghề trong kỷ nguyên số.
Trước những chia sẻ của gương trẻ tiêu biểu, ông Năm Nghị dành những lời khen ngợi đầy trân trọng cho thế hệ trẻ thành phố: năng động, giàu trách nhiệm với xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, luôn dấn thân để cống hiến và đóng góp nhiều hơn.
Ông nhấn mạnh, khát vọng đưa Việt Nam "sánh vai với các cường quốc năm châu" như lời Bác Hồ hằng mong ước là một mục tiêu vô cùng vĩ đại, đòi hỏi sự tiếp nối bền bỉ.
Đáp lại kỳ vọng ấy, tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác hôm nay nguyện khắc cốt ghi tâm lời ca dạt dào lý tưởng: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay".
Khát vọng ấy không nằm ở lời nói, mà đang hiện thực hóa bằng những bước chân dấn thân, những công trình sáng tạo, sẵn sàng đưa Thành phố vững vàng tiến vào tương lai.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tuyên dương 28 đoàn viên tiêu biểu đang công tác trong lĩnh vực báo chí, truyền thông với Giải thưởng "Ngòi bút Trẻ" năm 2026.
Trong số 28 gương mặt được vinh danh có phóng viên Nguyễn Ngọc Thùy Linh, công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại.
Giải thưởng nhằm ghi nhận những cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động báo chí, đồng thời tích cực đồng hành cùng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.