Từ chối Trung Quốc, các CLB UAE muốn so tài với tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Sau khi từ chối thi đấu giao hữu với đội tuyển Trung Quốc, các CLB UAE đã chọn tuyển Việt Nam là đối thủ thay thế.

Đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc.
Đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc.

ĐT Trung Quốc vừa bị 2 đội bóng chơi ở giải VĐQG UAE từ chối đá giao hữu. Các CLB cho rằng việc đối đầu Trung Quốc sẽ làm ảnh hướng đến quá trình chuẩn bị cho các trận đấu tại giải VĐQG UAE và chỉ chấp nhận thi đấu nếu nhận về khoản phí lớn.

Sau khi từ chối lời đề nghị của ĐT Trung Quốc, 2 đội bóng UAE lại muốn mời Việt Nam đá giao hữu. Điều này được chính tờ Sina của Trung Quốc chia sẻ mới đây.

"Theo những thông tin trong nước, sau khi từ chối ĐT Trung Quốc, 2 đội bóng UAE quyết định mời Việt Nam thi đấu giao hữu. Đây thực sự là điều khó hiểu.

ĐT Việt Nam có thứ hạng kém Trung Quốc trên Bảng xếp hạng FIFA. Thật đáng xấu mặt nếu thực sự 2 đội bóng này có gửi lời mời Việt Nam đá giao hữu", tờ báo Trung Quốc viết.

Tờ Sina nêu lý do 2 đội bóng UAE quyết định từ chối ĐT Trung Quốc và mời Việt Nam: "ĐT Trung Quốc không có sự tiến bộ dù có sự góp mặt của những cầu thủ nhập tịch. Màn trình diễn của chúng ta sau 2 lượt đấu đầu tiên trước Australia và Nhật Bản rất đáng thất vọng.

Nhìn sang Việt Nam, họ cũng mới trải qua 2 trận toàn thua. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng này đã đem đến ấn tượng tốt".

Về phía Trung Quốc, sau khi bị các CLB của UAE từ chối, đội bóng này sẽ có trận giao hữu với tuyển Syria. Tờ Sun News (Trung Quốc) còn dẫn nguồn tin HLV trưởng tuyển Syria – ông Nizar Mahrous đã xác nhận điều này:

"Syria sẽ hội quân tại Dubai (UAE) để chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Hàn Quốc và Lebanon. Chúng tôi đã xác nhận với Trung Quốc rằng 2 bên sẽ có trận đấu giao hữu vào ngày 30/9.

Thời điểm hiện tại, chúng tôi đang theo dõi chấn thương của trụ cột Soma. Anh ấy là cầu thủ không thể thiếu và tôi mong muốn Soma sẽ sớm trở lại tập luyện với toàn đội".

Theo tờ Sun News đánh giá, việc Trung Quốc đá giao hữu với Syria sẽ đem đến nhiều ý nghĩa cho cả hai bên: "Syria có thành tích 1 hòa và 1 thua sau 2 trận đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022. Chính vì vậy, họ đặt mục tiêu phải thắng Hàn Quốc sắp tới.

Việc chọn Trung Quốc để "làm nóng" sẽ giúp tuyển Syria có được sự chuẩn bị tốt hơn. Trung Quốc có phần giống Hàn Quốc khi đều là những đội bóng ở khu vực Đông Á.

Về phần tuyển Trung Quốc, việc được đá giao hữu với Syria giúp giải quyết vấn đề hiện tại của chúng ta. Tuyển Trung Quốc rất muốn có trận "thử lửa" chất lượng. Chúng ta từng mời UAE nhưng đối thủ lại đòi phí thi đấu quá cao và chúng ta đành từ chối.

Syria dù sao cũng là một đội bóng mạnh tại châu Á. Họ từng nhiều lần khiến tuyển Trung Quốc ôm hận, khi từng đánh bại chúng ta vào năm 2019 với tỷ số 2-1. Sau trận cầu đó, HLV Lippi đã nộp đơn từ chức tại tuyển Trung Quốc".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.