Từ chối thỏa thuận, Mỹ treo 3,8 tỷ USD viện trợ cho Ukraine

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump còn 3,8 tỷ dollars để viện trợ cho Ukraine, nhưng ông không muốn làm như vậy trước khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

Từ chối thỏa thuận, Mỹ treo 3,8 tỷ USD viện trợ cho Ukraine

Theo giới chức lãnh đạo Kiev và Washington, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine thì cũng chưa chắc đã được, bởi Lầu Năm Góc sẽ không thể cung cấp các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Người đứng đầu Ủy ban giám sát việc tiếp nhận và sử dụng hỗ trợ vật chất và kỹ thuật quốc tế của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) là bà Alexandra Ustinova đã thông báo điều này.

Theo bà, Kiev hiện vẫn đang nhận được viện trợ từ các gói được chính quyền của ông Joe Biden phê duyệt và chưa có dự án cung cấp mới nào từ chính quyền hiện nay của ông Donald Trump.

Bà cho biết, người Mỹ hiện đang cung cấp vũ khí cho Ukraine theo gói viện trợ mà họ đã bỏ phiếu thông qua vào tháng 4 năm ngoái, tức là các hợp đồng mà các nhà sản xuất sẽ giao hàng cho đến hết năm 2026.

Gói hợp đồng này là những gì mà Lực lượng Vũ trang Ukraine muốn ưu tiên nhận, mà trước hết và quan trọng nhất là đạn pháo và tên lửa 155 mm.

Bà nói thêm rằng, hiện tại, nếu không có thêm nguồn tài trợ từ Quốc hội, sẽ không ai có thể thực hiện được bất cứ điều gì.

Theo nghị sĩ này, người duy nhất có thể đưa ra quyết định mạnh mẽ nhằm phân bổ thêm các gói viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev là ông Donald Trump, nhưng vị Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay dường như không có ý định làm như vậy, trước khi thỏa thuận ngừng bắn với Nga được Ukraine ký kết.

Hiện nay, ông Trump vẫn còn 3,8 tỷ dollars, số tiền đã được Quốc hội trước phân bổ theo một chương trình riêng biệt, hiện vẫn còn tồn tại và về nguyên tắc, ông có thể sử dụng, nhưng ông có làm như vậy hay không sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.

Tuy nhiên, vị đại biểu Verkhovna Rada nhấn mạnh, bây giờ ông Donald Trump chắc chắn sẽ không làm như vậy nữa, để không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào với người Nga.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng, một ngày trước đó, sau khi ký kết thỏa thuận tài nguyên với Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp vũ khí thương mại cho chính quyền Kiev, tức là viện trợ quân sự vẫn được cấp nhưng khoản tiền này phải do ngân sách của Ukraine chi trả.

Đồng thời, không có thông báo nào về việc phân bổ các gói viện trợ quân sự bổ sung ở cấp nhà nước cho Ukraine.

Chúng ta cũng cần nói thêm rằng, gần đây Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng gánh nặng hỗ trợ cho chính quyền Kiev nên do các đồng minh châu Âu đảm nhiệm, nhưng các chuyên gia đều cho rằng, nhiệm vụ này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của các nước EU, kể cả là dưới sự hợp sức của các cường quốc như: Anh, Đức, Pháp, Italia…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Biểu diễn trống hội Thăng Long trong ngày khai mạc Lễ hội chùa Hương.

Tưng bừng khai hội chùa Hương năm 2026

GD&TĐ - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội chùa Hương xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Lễ hội chùa Hương An toàn - Thân thiện - Chất lượng” khai hội.

Bí quyết thu hút của cải không hề xa vời hay huyền bí. (Ảnh: ITN)

Làm được những điều này, bạn không bao giờ lo thiếu tiền

GD&TĐ - Bạn đã bao giờ tưởng tượng, nếu tiền thực sự có chân, tự động chạy vào túi bạn, thì sẽ là một trải nghiệm thế nào? Nghe có vẻ như là 'phép màu trong câu chuyện cổ tích', nhưng thật ra bí quyết thu hút của cải không hề xa vời...

Em Trần Đức Hiếu và cô giáo Trần Thị Trang Nhung.

Tự học để bứt phá

GD&TĐ - Bằng cách tự học, các em học sinh tại vùng cao Tuyên Quang vượt qua giới hạn, phát triển năng lực bản thân mang về thành công.

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

GD&TĐ - Năm 2026, nhiều trường đặc biệt chú trọng mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần cởi mở.